Italy: Gần 100 cái chết liên quan đến "nữ hộ lý sát nhân"

Cuộc điều tra liên quan đến một nữ hộ lý chụp ảnh với một bệnh nhân vừa qua đời đã được mở rộng theo một hướng mới, khi những phát hiện của cơ quan điều tra đang khiến Italy rúng động.

Theo Cơ quan công tố Ravenna, nữ hộ lý Daniela Poggiali, 42 tuổi, người đã khiến cả nước Italy bị sốc với những tấm ảnh chụp chung với một bệnh nhân mới qua đời vào hồi tháng Tư vừa qua, đang bị điều tra về cái chết của 95 bệnh nhân khác trong các ca trực của cô ta trong vòng một năm.

Các nhà điều tra cho biết, trong vòng một năm, từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014, thời điểm Poggiali bị bắt sau khi tấm ảnh chụp chung gây sốc kia lan tràn trên các mạng xã hội, đã có 96 bệnh nhân qua đời trong các ca trực của cô ta, gấp đôi số ca tử vong trong ca trực tiếp theo của hộ lý khác và gấp ba lần số trường hợp chết của ca tiếp đó nữa.

Đó là những con số "đáng nghi ngờ" liên quan đến nữ hộ lý này, vốn bị bệnh viện sa thải hồi tháng Bảy, do đã đăng hai tấm ảnh chụp với người quá cố đưa lên mạng xã hội Whatsapp và bị buộc tội lấy trộm 10 euro trong túi của nữ bệnh nhân 78 tuổi này.

Một nhân chứng, chính là người chụp tấm ảnh này, cho biết, ảnh được chụp vào tháng Một, ngay sau khi bệnh nhân qua đời. Tòng phạm này, một hộ lý khác, cũng đã bị sa thải và cũng đang bị điều tra.

Cơ quan công tố đang mở rộng tìm kiếm các bằng chứng xung quanh các ca trực của Poggiali, cũng như khả năng có sự tiếp tay của hộ lý nào đó trong những cái chết này.

Daniela Poggiali bị bắt vào tháng 10, sau khi Viện công tố Ravenna có được bằng chứng về việc cô ta đã gây ra cái chết của người phụ nữ này.

Từ cái chết này, cơ quan điều tra đã nghi ngờ cô hộ lý này là thủ phạm của 28 cái chết khác, và dựa trên những số liệu mà bệnh viện cung cấp về giờ ca trực của cô ta, cũng như số lượng các trường hợp tử vong trong các ca trực đó, cuộc điều tra ngày càng mở rộng, lên đến con số 96 ca đáng ngờ.

Hiện chưa biết Poggiali có dấu hiệu tâm thần hay không, nhưng theo công tố viên Alessandro Mancini, người trực tiếp điều tra vụ này, có thể Poggiali cho rằng cô ta "quá thông minh và dễ dàng tiến hành các vụ giết người trước mắt người khác mà không ai biết."

Nói trên nhật báo địa phương Il Resto del Carlino, ông nói: "Có lẽ cô ta có cảm giác rằng, mình có thể làm bất cứ điều gì mà cô ta muốn, kể cả việc chấm dứt cuộc sống của ai đó.

Cô ta cảm thấy mình như là Thượng đế. Đó là một sai lầm."

Theo Il Resto del Carlino, số bệnh nhân qua đời trong các ca trực của Poggiali chủ yếu là người cao tuổi.

Trong lịch sử y tế Italy từ trước đến nay, chưa từng ghi nhận một hộ lý, y tá hay bác sỹ nào có thể gây ra nhiều cái chết đến vậy, trong một thời gian ngắn chăm sóc cho họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại