Italia thắc mắc việc trừng phạt Nga

Thiên Hà |

Ngoại trưởng Italia Paolo Gentiloni cho rằng gia tăng trừng phạt Nga "không phải là giải pháp" cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Italia cũng đòi hỏi châu Âu tìm cách giải quyết xung đột giữa Nga và phương Tây bằng các chính sách ngoại giao và kinh tế.

Mặc dù Ngoại trưởng Italia - một nước trong G7 cho rằng các lệnh trừng phạt Nga là "cần thiết", nhưng ông tin rằng chúng "không phải là giải pháp" cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

Gentiloni cho biết ông thích nhìn thấy "đối thoại ở tất cả các cấp" giữa phương tây với Nga diễn ra.

"Chúng tôi tôn trọng các biện pháp trừng phạt, chúng là những công cụ tốt nhưng chúng ta cần phải tìm kiếm những giải pháp chính trị", Gentiloni nói với báo giới tại Rome.

Gentiloni cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nga là một đối tác kinh tế lớn của Italia.

Người tiền nhiệm của ông Gentiloni, ông Franco Frattini thậm chí còn thẳng thắn chia sẻ tầm quan trọng của việc phải hợp tác kinh tế với Nga.

"Làm thế nào bạn có thể gia tăng công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm thương mại với Nga?", Frattini hỏi giới truyền thông.

Italia cũng là nước bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế bởi các lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp được Nga áp đặt trả đũa các lệnh trừng phạt của châu Âu, Frattini nói.

Việc chống lại việc gia tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đã manh nha trong khối EU khi mà trong năm nay việc xuất khẩu sang Nga của EU đã giảm tới 20%.

Chủ tịch của Ủy ban Kinh tế của Đông Đức, Eckhard Cordes không thích chính sách trừng phạt Nga của phương Tây.

"Khối lượng xuất khẩu sang Nga sẽ giảm từ 7-8 tỉ euro vào năm 2014", Cordes nói. "Do đó tôi vẫn còn hoài nghi về tác dụng của chính sách trừng phạt Nga".

Moscow đã nhiều lần lên án lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga. Nga cho rằng việc trừng phạt lên họ không phải để giải quyết vấn đề khủng hoảng ở Ukraine mà là hành động cố tình không tôn trọng Nga của phương Tây.

Nga lập luận rằng trừng phạt là phương án tệ hại, lỗi thời trong các chính sách ngoại giao của phương Tây. Nga không sợ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại