ISIS lại tung video cắt đầu man rợ một người Anh

Theo Reuters, hôm 3/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) lại tung đoạn video man rợ khác quay cảnh cắt đầu một công dân người Anh được xác định có tên là Alan Henning.

Đoan video đăng tải trên YouTube cho thấy một người đàn ông cũng trong bộ áo liền quần màu da cam đang quỳ bên cạnh một kẻ mặc đồ đen che kín mặt ở giữa một sa mạc, tương tự như cảnh trong các đoạn video hành quyết hai nhà báo Mỹ trước đó.

Người đàn ông quỳ gối và chuẩn bị hành quyết nói: "Do quốc hội chúng ta (Anh) quyết định tấn công ISIS nên tôi, một thành viên của công chúng Anh, sẽ phải trả giá cho quyết định đó".

Sau đó, một giọng nam có chất giọng Anh nói: "Alan Henning sẽ bị (ISIS) giết, nhưng máu của anh ta vấy lên tay của quốc hội Anh".

Các con tin trong video của IS... không biết sẽ bị chặt đầu Các con tin trong video của IS... không biết sẽ bị chặt đầu

Một phóng viên chiến trường người Pháp từng bị lực lượng IS cầm tù vừa lên tiếng lý giải sự bình tĩnh của các con tin trong những đoạn video cắt đầu rùng rợn đã được tung ra.

Đoạn video có tựa đề: “Một thông điệp khác gửi Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.

Henning, 47 tuổi, vốn là một tài xế taxi ở Salford, miền bắc nước Anh. Hồi tháng 12/2013, khi ông tham gia đoàn cứu trợ, mang thuốc men tới một bệnh viện ở tây bắc Syria thì bị chặn lại và bị bắt cóc.

Các quan chức Mỹ nói rằng họ không có lý do để nghi ngờ tính xác thực của đoạn video trên.

Tổng thống Obama nói: “Mỹ kịch liệt phản đối hành động giết man rợ công dân Anh Alan Henning. Cùng với những người bạn Anh và các đồng minh, chúng tôi sẽ đưa những kẻ đã giết Alan, cũng như những kẻ đã giết Jim Forley, Steven Sotloff và David Haines ra công lý”.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Nếu đúng như vậy thì đây là một vụ giết người kinh tởm nữa”.

ISIS được cho là đang bắt giữ khoảng 10 con tin phương Tây tại Syria. Các con tin còn lại bao gồm nhà báo Anh John Cantlie.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại