Iran thề tăng cường năng lực hạt nhân thách thức chính quyền Obama

Thảo Nguyên |

Một loạt quan chức Iran hôm 1.1 bày tỏ cam kết sẽ tăng cường khả năng hạt nhân của Tehran để thách thức việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.

“Đến khi nào Mỹ còn hỗ trợ Israel, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng hạt nhân của mình”, Phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Hossein Salami nói với hãng thông tấn Fars.

“Chúng tôi không có đủ chỗ để chứa tên lửa của mình. Tất cả những kho chứa của chúng tôi tại những cơ sở dưới lòng đất đã đầy cả rồi”, ông Salami cho hay.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehqan, Iran sẽ tăng cường chương trình hạt nhân của mình và chưa bao giờ chấp thuận việc hạn chế nó.

“Năng lực hạt nhân của Iran chưa bao giờ là chủ đề của các cuộc đàm phán với Mỹ và trong tương lai cũng như vậy”, Press TV dẫn lời ông Dehqan.

Những ý kiến trên là một thách thức với chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) dự kiến dỡ bỏ gần như toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Tehran sau khi đạt được thỏa thuận đột phá về chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 7 năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại