Hôm nay, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến Việt Nam

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Việt Nam là một điểm dừng chân của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến thăm kéo dài 8 ngày (từ 16-23/7) tới các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với tư cách là đại diện của chương trình phòng chống HIV-AIDS của Quỹ Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tới thăm Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Papua New Guinea, và Australia. Tại Australia, ông Clinton sẽ tham dự Hội nghị AIDS Quốc tế lần thứ 20 được tổ chức tại thành phố Melbourne của nước này.

Tại Hà Nội, ông Clinton dự kiến sẽ đến thăm một trại trẻ mồ côi và xem xét tiến trình thực hiện sáng kiến sức khỏe, nhằm ngăn ngừa bệnh lao ở những trẻ em bị nhiễm siêu vi HIV gây bệnh AIDS.

Theo trang web của Quỹ Clinton, chuyến thăm kéo dài 8 ngày này khẳng định cam kết lâu dài của cựu Tổng thống Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số vấn đề quan trọng khác liên quan tới khu vực như sức khỏe toàn cầu, cải thiện cơ hội được cấp thuốc men để chữa trị HIV-AIDS, vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế.

Trước đó, tại Jaipur, Ấn Độ, ông Clinton đã tới thăm Bếp Jaipur, một dự án nằm trong Sáng kiến Toàn cầu Clinton (CGI), nhằm hỗ trợ 7 tỉ USD để mở rộng chương trình bữa trưa trong trường học AkshayaPatra, do Chính phủ Ấn Độ đồng thực hiện. Tới nay, đã có 20 bếp ăn được xây dựng, cung cấp các suất ăn trưa cho hơn 1,3 triệu học sinh tại trên 10.500 trường công lập của 10 bang ở Ấn Độ. Các bếp ăn này cũng tạo ra 5.800 công ăn việc làm cho người dân Ấn.

Ông Clinton đã tận mắt chứng kiến thành quả mà chương trình tạo dựng, trực tiếp gặp gỡ những trẻ em đang được nhận sự hỗ trợ này tại trường trung học Sanskrit. Ông đã nói chuyện với giáo viên và học sinh ngôi trường này về cách mà chương trình này thành công trong việc tiếp cận trẻ em, những người có khả năng phải bỏ học vì nghèo đói hoặc suy dinh dưỡng. Ông Clinton cũng nói về tầm quan trọng của việc tạo ra thu nhập đối với các hộ nghèo.

Thay vì trực tiếp thực hiện dự án, CGI tạo điều kiện cho hoạt động này phát triển bằng cách giúp đỡ các thành viên kết nối, phối hợp và tạo ra Cam kết Hành động hiệu quả, có thể đo đếm được.

Cam kết Hành động là thuật ngữ mà CGI sử dụng để chỉ một kế hoạch giải quyết thách thức lớn đối với toàn cầu. Những cam kết này có thể lớn hoặc nhỏ, có thể liên quan tới vấn đề tài chính hoặc không. Rất nhiều những cam kết là kết quả của việc hợp tác liên ngành, khi các thành viên của CGI cùng nỗ lực để mở rộng ảnh hưởng của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại