Hội đồng Nghị viện châu Âu kéo dài lệnh trừng phạt phái đoàn Nga

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) ngày 28/1 đã kéo dài lệnh trừng phạt đối với quyền bỏ phiếu của các đại diện Nga trong Hội đồng này.

Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về việc 18 đại diện của Nga sẽ không được quyền bỏ phiếu từ nay đến ngày 20/4/2015, mặc dù vẫn được được tham gia các phiên họp của hội đồng.

Phản đối quyết định này, trưởng phái đoàn Nga tại Hội đồng châu Âu, ông Alexei Pushkov cho biết sẽ tẩy chay tham gia các hoạt động của hội đồng.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên tiếp tục là do những căng thẳng tình hình ở miền Đông Ukraine và việc Hội đồng nghị viện châu Âu đề nghị Nga trả tự do cho bà Nadeshda Savtshenko, người đã được bầu làm nghị sĩ Quốc hội Ukraine song đang bị Nga giam giữ, nhưng không được đáp ứng.

Trước đó, hồi tháng 4/2014, Hội đồng nghị viện châu Âu cũng đã thông qua nghị quyết hủy quyền bỏ phiếu của Nga tại hội đồng đến hết năm 2014 do việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea.

Hội đồng Nghị viện châu Âu gồm các nghị sỹ đại diện cho 47 nước ở khu vực châu Âu, thường bàn thảo các vấn đề như nhân quyền và chống khủng bố. Ukraine tham gia Hội đồng này từ năm 1995 và Nga tham gia từ năm 1996./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại