Học viện Khổng Tử của Trung Quốc “mở chui”, Nga đòi đóng cửa

Lê Nhi |

Các công tố viên vùng Viễn Đông của Nga đang tìm cách đóng cửa một Học viện Khổng Tử của Trung Quốc “mở chui”, phiên tòa xét xử vụ việc sẽ diễn ra vào ngày 4.8.

Các công tố viên ở thành phố phía đông nước Nga Blagoveshchensk đã yêu cầu tòa án thành phố đóng cửa một Học Viện Khổng Tử “mở chui” của Trung Quốc  - một tổ chức nhằm quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài - do trung tâm này không đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương.

Phát biểu trước tòa án, công tố viên của thành phố cho biết nếu không trở thành một phần của trường đại học Sư phạm Blagoveshchensk (BSPU), thì học viện này phải đăng ký chính thức để trở thành trung tâm văn hóa nước ngoài trong việc cung cấp các khóa học, bài giảng, sách và các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

Học viện này đã vi phạm luật Nga do không đăng ký tổ chức phi thương mại và đăng ký thuế, các giáo viên không đủ cơ sở pháp lý để làm việc, trang web của tòa án dẫn lời vị công tố viên hôm 27.7 cho biết.

Chi nhánh Viện Khổng Tử đã thuê 11 giáo viên Trung Quốc bản địa, 4 trong số đó là tình nguyện viên.

Vụ việc được thảo luận tại Bắc Kinh hôm 27.7 giữa đại diện từ Bộ giáo dục Nga và Trung Quốc, Giám đốc Học viện, ông Nikolai Kukharenko cho biết với The Moscow Times.

BSPU cũng đã gửi lên các công tố viên tình trạng của học viện Khổng Tử. Trong đó, học viện này nằm trong chương trình mở rộng hỗ trợ cho một dự án liên kết giữa BSPU và Đại học Heihe, Trung Quốc.

Báo cáo của BSPU cho biết: “Hoạt động của Viện Khổng Tử không gây ra bất kỳ đe dọa nào đến cấu trúc chính trị - xã hội của Nga”.

Viện Khổng Tử là một tổ chức liên kết với chính phủ Trung Quốc. Nó được so sánh như Hội đồng Anh (British Council), Viện Goethe (Đức) hay Alliance Francaise (Pháp).

Hội đồng Anh đã bị buộc ngưng hoạt động tại St. Petersburg and Yekaterinburg năm 2008 sau các tranh cãi với chính phủ Nga về tình trạng hoạt động, và sau đó bị Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cáo buộc là trung tâm hoạt động gián điệp trá hình.

Moscow và Bắc Kinh đang chứng kiến thời kỳ tái lập quan hệ song phương, mà theo các nhà phân tích, nằm trong chiến lược hướng đông của Nga sau khi quan hệ với phương Tây leo thang xoay quanh cuộc giao tranh tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại