Hoàn Cầu đòi làm rõ thông tin Đại sứ TQ làm gián điệp cho Nhật

Hồng Anh |

Thông tin Đại sứ Trung Quốc ở Iceland bị bắt giữ vì làm gián điệp cho Nhật đã xuất hiện trên nhiều tờ báo của người Hoa ở Hải ngoại.

Trong bài báo đăng tải ngày 18/9, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã yêu cầu Bắc Kinh làm rõ thông tin ông Mã Tập Thắng, Đại sứ Trung Quốc ở Iceland, rò rỉ thông tin tình báo cho Nhật Bản.

Hoàn Cầu cho rằng, trong khi Trung Quốc là một mục tiêu quan trọng của các cơ quan tình báo lớn trên thế giới, thì người dân trong nước lại thiếu cảnh giác và thiếu kiến thức đầy đủ, vì vậy, dễ dàng bị các điệp viên nước ngoài lợi dụng. Tờ này viết: “Nếu có thông tin xác nhận ông Mã bị bắt giữ, chúng tôi hi vọng câu chuyện về ông Mã một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên truyền thông như một lời cảnh báo cho những người khác”.

Trước đó, ngày 17/9, cổng thông tin MingJing News của người Hoa ở Hải ngoại cho biết ông Mã và vợ đã bị Bộ Công an bắt giữ do bị tình nghi tiết lộ bí mật an ninh quốc gia cho Nhật Bản. Tờ Ming Pao (Hong Kong) cũng đăng tải thông tin tương tự.

Hồi đầu tháng 9, trang Grapevine của Iceland cho hay ông Mã đã rời khỏi Iceland vào tháng 1/2014.

Báo Anh The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iceland Urdur Gunnarsdottir xác nhận, ông Mã nhẽ ra phải quay lại Iceland vào tháng 3. Tuy nhiên, hồi tháng 5, Đại sứ quán Trung Quốc ở Reykjavik (Iceland) đã thông báo rằng ông này sẽ không đảm nhiệm vị trí Đại sứ vì những lý do cá nhân.

Tuy nhiên, thông tin về việc ông Mã Tập Thắng bị bắt giữ vẫn chưa được phía Trung Quốc xác nhận chính thức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi chỉ tuyên bố: “Tôi không biết thông tin gì về việc này”.

Hiện tiểu sử của ông Mã Tập Thắng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc ở Iceland đã trống trơn. Các tài liệu cuối cùng có nhắc tới tên ông này nằm trong phần tin tức từ tháng 9 năm ngoái.

Trước khi đến Iceland làm Đại sứ, ông Mã Tập Thắng từng giữ chức Thư ký Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại