Hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ bắt cóc con tin ở Sydney

Đức Huy |

Hàng chục người dân thường Australia đang bị khống chế bên trong một quán cafe ở Sydney bởi thành viên của một lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Sáng 15/12 (giờ địa phương), báo chí Australia đưa tin, hàng chục người dân nước này đã bị bắt làm con tin bên trong quán cafe Lindt, thuộc thành phố Sydney, bang New South Wales.

Theo tường thuật của nhân chứng tại hiện trường, vào hồi 9h45 sáng, một người đàn ông với chiếc băng-đô có dòng chữ Arab xông vào quán cafe, lôi ra một khẩu shotgun và khống chế nhân viên cùng khách bên trong cửa hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh do người dân địa phương cùng các phóng viên chụp được bên ngoài quán cafe, theo tổng hợp của tờ Daily Mail:

Các con tin bị bắt phải giữ lá cờ Hồi giáo bên cửa sổ.
Các con tin bị bắt phải giữ lá cờ Hồi giáo bên cửa sổ.
Nỗi sợ hãi trên nét mặt của các con tin bên trong quán cafe.

Nỗi sợ hãi trên nét mặt của các con tin bên trong quán.

Người đàn ông được cho là có liên quan đến vụ bắt cóc. Theo hãng tin 2GB của Australia, tên này đang yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Tony Abbott.

Camera theo dõi bên ngoài quán cafe chụp được hình ảnh người đàn ông được cho là có liên quan đến vụ bắt cóc. Theo hãng tin 2GB của Australia, tên này đang yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Tony Abbott.

Lá cờ Hồi giáo được các con tin treo lên cửa sổ quán cafe. Theo các chuyên gia, đây là lá cờ của nhóm Hồi giáo cực đoan Jabhat al Nusra.
Lá cờ Hồi giáo được các con tin treo lên cửa sổ quán cafe. Theo các chuyên gia, đây là lá cờ của nhóm Hồi giáo cực đoan Jabhat al Nusra.
Lực lượng cảnh sát Australia cũng đã xuất hiện và bao vây bên ngoài quán cafe.

Lực lượng cảnh sát Australia cũng đã xuất hiện và ngay lập tức bao vây bên ngoài quán cafe.

Người dân tại các khu vực cũng được sơ tán tới địa điểm an toàn. Theo thông tin từ phía cảnh sát, kẻ bắt cóc có thể mang theo chất nổ.

Người dân tại các khu vực cũng được sơ tán tới địa điểm an toàn. Theo thông tin từ phía cảnh sát, kẻ bắt cóc có thể mang theo chất nổ.

Người dân hớt hải chạy đến khu vực an toàn.

Người dân hớt hải chạy đến khu vực an toàn.

Tại nhà hát Opera Sydney, người dân cũng nhanh chóng được sơ tán do lo ngại một thiết bị gây nổ có thể đã được tổ chức Jabhat al-Nusra cài bên trong nhà hát.
Tại nhà hát Opera Sydney, người dân cũng nhanh chóng được sơ tán do lo ngại một thiết bị gây nổ có thể đã được tổ chức Jabhat al-Nusra cài bên trong nhà hát.
Cảnh sát tập trung người dân sơ tán tại Hyde Park, nơi đã được kiểm nghiệm là an toàn.

Cảnh sát tập trung người dân sơ tán tại Hyde Park, nơi đã được kiểm nghiệm là an toàn.

Tuy vậy, một nhóm cảnh sát vẫn được điều động đến Hyde Park để đảm bảo an ninh.
Tuy vậy, một nhóm cảnh sát vẫn được điều động đến Hyde Park để đảm bảo an ninh.

Cho đến thời điểm này, các con tin vẫn đang bị giam giữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới về sự việc này trong thời gian gần nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại