Hình ảnh Frankfurt tan hoang vì bạo động "chống chủ nghĩa tư bản"

Ngày 18/3, cuộc biểu tình tại Frankfurt (Đức) để phản đối các chính sách "thắt lưng buộc bụng" đã biến thành bạo động với hàng chục xe cảnh sát bị đốt cháy, khoảng 500 người đã bị bắt.

Cuộc biểu tình tại Frankfurt được gọi dưới cái tên Blockupy - kết hợp giữa tên gọi của một số phong trào biểu tình nổi tiếng như Block (phong tỏa) và Occupy Wall Street (Chiếm phố Wall - Mỹ) hay Occupy the Central (Chiếm khu trung tâm Hongkong) trên thế giới trong thời gian qua.

Truyền thông châu Âu gọi đây là cuộc biểu tình "chống chủ nghĩa tư bản".

Người biểu tình đã ném đá ở gần nhà hát opera Alte Oper của thành phố và làm bị thương một sĩ quan cảnh sát.

Liên minh Blockupy cho biết, các nhà hoạt động dự định gây cản trở lễ khai trương trụ sở mới của ECB vào ngày 18/3, phá vỡ điều mà họ thường gọi là kinh doanh tư bản chủ nghĩa và thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Cảnh sát Frankfurt cho biết, đa phần người biểu tình muốn hòa bình, nhưng các phần tử thiên hướng bạo lực có thể dùng đám đông để làm lá chắn.

Đại diện cảnh sát thành phố Frankfurt cho biết, cho đến nay, đã có khoảng 500 người biểu tình quá khích bị bắt tuy nhiên tình trạng bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại