Hát "Nối vòng tay lớn" ở Úc phản đối TQ xâm phạm chủ quyền VN

Nguyễn Đông Tác |

(Soha.vn) - Sáng 18/5, hàng trăm người Việt tại Brisbane (Úc) đã tổ chức tuần hành ôn hòa để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Tham gia vào cuộc tuần hành là đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học ở Brisbane, một số gia đình người Việt định cư ở Brisbane. Ngay cả trẻ em cũng được bố mẹ cho đi cùng.

Đoàn tuần hành đã tập hợp tại quảng trường King George, trung tâm thành phố Brisbane, nơi có rất đông khách quốc tế qua lại, rồi đi dọc các con phố chính, tới Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ giơ cao các biểu ngữ bằng tiếng Anh như “Trung Quốc hãy tôn trọng chủ quyền Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; “Trung Quốc rút ngay khỏi Việt Nam”, “Nước Việt tươi đẹp và hòa bình”… và hô vang khẩu hiệu phản đối hành động phi pháp, hung hăng của Trung Quốcbiển Đông.

Chị Hoàng Thu Thủy, một người tham gia cuộc tuần hành ôn hoà cho biết: “Dù ở xa Tổ quốc nhưng chúng tôi vẫn theo dõi sát sao tình hình ở quê nhà. Tôi vô cùng căm phẫn trước hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông. Cũng như những người Việt khác, tôi rất lo lắng cho quê hương, đồng bào và cả gia đình mình. Vì thế, tôi tham gia tuần hành để cất lên một tiếng nói cho bạn bè quốc tế biết và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam”.

“Chúng tôi sẵn sàng chung sức cùng toàn dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Nguyễn Hải Anh, một thành viên trong đoàn tuần hành khẳng định.

Còn anh Allan (người Úc), chồng chị Lan Võ (một Việt kiều định cư ở Brisbane) cùng 2 con nhỏ cũng hoà mình vào dòng người tuần hành. Chàng rể “Tây” rất ủng hộ những hoạt động hướng về quê vợ: “Tôi rất xúc động khi được góp phần giúp mọi người nhận thức thêm về vấn đề đang gây tác động đến Việt Nam. Tôi hi vọng sẽ có những giải pháp ngoại giao phù hợp”.

Đặc biệt, đoàn tuần hành ôn hoà cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Một nhóm các bạn Philippines cũng gia nhập vào đoàn tuần hành của Việt Nam, hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc.

Ngay cả những người dân Úc bản xứ cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và lẽ phải.

“Tôi hiểu các bạn đang làm gì. Các bạn đang làm đúng. Hãy tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Đây là câu chuyện của một nước lớn và các nước nhỏ... Một kẻ chuyên lấy thịt đè người thì thật là xấu xa. Chúng tôi ủng hộ các bạn”, ông William Tynan, người đã nhiệt tình tham gia cuộc tuần hành bày tỏ quan điểm.

Bài hát “Nối vòng tay lớn” được ca vang khắp các con phố Brisbane càng thu hút thêm nhiều người nước ngoài quan tâm sự kiện này.

Cùng thời gian trên, sinh viên Việt Nam tại các trường Đại học ở bang Queensland đã soạn thảo một bức thư bằng ba thứ tiếng Việt, Trung, Anh, vận động chữ kí của người Việt và bạn bè quốc tế nhằm phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Ngoài ra, một cuộc vận động quyên góp ủng hộ các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam cũng như ngư dân Việt đã nhận được sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của cộng đồng người Việt ở Úc.

Một số hình ảnh của cuộc tuần hành ôn hoà phản đối Trung Quốc tại Brisbane, Úc:

Cuộc tuần hành diễn ra trong trật tự tại Brisbane

Cuộc tuần hành diễn ra trong trật tự tại Brisbane

Bài hát Nối vòng tay lớn vang lên khắp con phố

Bài hát "Nối vòng tay lớn" vang lên khắp con phố

Gia đình chị Lan Võ và anh Allan mang theo cả con nhỏ tham gia biểu tình ôn hoà

Người Việt Nam tại toà thị chính Brisbane, giơ cao khẩu hiệu phản đối Trung Quốc

Gia đình chị Lan Võ và anh Allan mang theo cả con nhỏ tham gia biểu tình ôn hoà

Gia đình chị Lan Võ và anh Allan mang theo cả con nhỏ tham gia tuần hành ôn hoà

Một người cha giải thích cho con về ý nghĩa của khẩu hiệu

Một người cha giải thích cho con về ý nghĩa của khẩu hiệu

Ông William Tyan kí tên phản đối Trung Quốc

Ông William Tyan kí tên phản đối Trung Quốc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại