Hành trình học vấn kỳ lạ kẻ có cái đầu trị giá 10 triệu USD

Ngọc Khuê |

Người đàn ông tự phong mình là “khalif” của nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từng bị “đúp” một năm ở trường.

Là tên khủng bố được truy lùng ráo riết nhất trên thế giới hiện nay, với phần thưởng cho cái đầu lên tới 10 triệu USD, nhưng Abu Bakr al-Baghdadi, 44 tuổi, lãnh đạo của tổ chức khủng bố IS, lại có một bảng thành tích học tập không mấy ấn tượng.

Thông tin này xuất phát từ kết quả một nghiên cứu mới đây của báo Süddeutsche Zeitung và đài truyền hình ARD của Đức.

Các nhà điều tra cho hay, người đàn ông tự phong mình là “khalif” (truyền nhân của nhà tiên tri Mohammad - PV) của nhà nước Hồi giáo mới đã từng "đúp" một năm ở trường bởi điểm môn tiếng Anh quá kém.

Mặc dù vốn là người theo dòng Sunni được Saddam Hussein ưu ái, al-Baghdadi vẫn không được phép gia nhập quân đội Iraq khi đó vì bị ... cận thị nặng, sau đó tiếp tục trượt trường luật.

Sau những thất bại này, hắn chuyển sang tập trung vào việc nghiên cứu Hồi giáo, phân môn này cùng với những kinh nghiệm có từ trước đã đóng góp một phần đáng kể vào việc cực đoan hóa suy nghĩ của hắn.

Trước đó, ngoài 2 bức ảnh được công khai, không có nhiều thông tin chi tiết được tiết lộ về thân phận của thủ lĩnh IS.

Nhưng ngày hôm qua, tờ Süddeutsche Zeitung and kênh truyền hình ARD của Đức đã bật mí vài thông tin mới sau cuộc phỏng vấn các cư dân của Samarra, quê hương của al-Baghdadi ở Iraq, nơi hắn đã từng đi học, chơi bóng đá và dạy trẻ em học kinh Qu'ran.

Họ gọi hắn là kẻ cuồng tín”, kênh ARD trích lời một cư dân.

Những người hàng xóm khác cho hay, ngay từ nhỏ, al-Baghdadi đã cho thấy rõ tham vọng của mình.

Hắn yêu quyền lực và luôn khao khát mở rộng tầm ảnh hưởng”, một người dân trong khu vực nói. “Nhưng chúng tôi đều vô cùng bất ngờ trước việc hắn tự xưng là ‘khalif’”.

Trong trường lớp, học lực của Baghdadi chỉ được đánh giá ở mức trung bình, điểm thi đại học của hắn cũng không đủ để được nhận vào khoa luật trường đại học Baghdad. Tuy vậy, sau 8 năm theo học ngành nghiên cứu Hồi giáo, hắn nhận bằng tiến sĩ vào năm 1999.

Tờ Suddeutsche Zeitung cũng tiết lộ học vị tiến sĩ đã góp phần đưa hắn lên vị trí thủ lĩnh IS và giúp hắn dựng nên “luận đề thần học” cho sự tàn bạo của tổ chức này. “Khủng bố là sự tôn vinh thánh Allah” là một trích đoạn trong luận đề này của al-Baghdadi.

Al-Baghdadi đã trải qua giai đoạn mở đầu của cuộc chiến Vùng vịnh. Vào năm 2014, vì một số lý do chưa được tiết lộ, hắn bị quân đội Mỹ bắt và giam giữ trong 10 tháng tại trung tâm cải tạo Bucca, phía nam Iraq.

Trại giam này đến nay vẫn còn được biết đến như “Học viện lớn” bởi tại đây giam giữ rất nhiều những tín đồ Hồi giáo cực đoan, những phần tử jihadist và các tay đánh thuê chuyên nghiệp.

Al- Baghdadi được cho là đã bắt đầu tham gia al-Qaeda vào khoảng thời gian này. Từ năm 2007, hắn đã góp phần tạo ra một bộ luật Sharia "bóp méo", với những luận đề thần học hợp thức hóa những hành động khủng bố phi nghĩa.

Một vài người nói hắn là “đồ đệ” của Abu Musab al-Zarkawi, thủ lĩnh trước đây của al-Qaeda ở Iraq, người khởi xướng việc chặt đầu tù nhân và bắt họ mặc những bộ áo dài màu cam.

Những bạn học cũ của hắn đều bị giết bởi IS”, một người hàng xóm nói với tờ Suddeutsche Zeitung. “Và rồi hắn xuất hiện với vai trò thủ lĩnh tối cao của tổ chức này – thật kinh hoàng.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại