Hãng hàng không đầu tiên của Nga ngừng bay do lệnh cấm vận từ EU

Lê Thị Hạnh |

(Soha.vn) - Trong một thông báo với báo chí, lần đầu tiên trong lịch sử, hãng hàng không Dobrolyot phải ngừng các chuyến bay và mọi hoạt động bán vé của mình.

Theo ITAR-TASS, vào ngày 3/8, hãng hàng không Dobrolyot (Nga) đã thông báo tạm ngừng các chuyến bay của mình do lệnh cấm vận từ EU áp đặt lên Nga.

“Sau khi áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế lên Dobrolyot, hàng loạt các đối tác Châu Âu tuyên bố từ chối việc hoàn thành nghĩa vụ – họ đồng loạt hủy bỏ các hợp đồng cho thuê, bảo dưỡng kỹ thuật, bảo hiểm và các hợp đồng hàng không-hàng hải với chúng tôi, ” công ty này cho biết trong một cuộc họp báo gần đây. “Trong hoàn cảnh phải gánh chịu những áp lực chưa từng có từ các đối tác Châu Âu, chúng tôi buộc phải ngừng các chuyến bay và mọi hoạt động bán vé của mình".

Dobrolyot cũng cho biết, những hành khách có vé cho các chuyến bay chiều từ Moscow đến thủ đô Simferopol thuộc Crimea và ngược lại cho tới ngày 15/9, các chuyến bay chiều từ Moscow đến thành phố Volgograd thuộc miền nam Nga và ngược lại cho tới ngày 20/8 vẫn tiếp tục hành trình như đã định bằng máy bay của Orenburg Airlines. Các hành khách khác tới Samara, Perm, Ufa, Yekaterinburg, Surgut và Kazan sẽ được hoàn trả lại tiền.

Dobrolyot là hãng hàng không giá rẻ thuộc công ty hàng không lớn nhất nước Nga Aeroflot. Hiện hãng này có 2 máy bay Boeing 737-800 NG và 1 Sukhoi Superjet-100. Cho tới cuối năm 2014, hãng này dự kiến sẽ bổ sung thêm 6 máy bay Boeing nữa. Cả hai máy bay Boeing của hãng được thuê từ công ty quản lý và cho thuê máy bay BBAM.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại