Hai đảng Campuchia không tìm được tiếng nói chung, tòa án vào cuộc

Đảng cầm quyền và đảng đối lập Campuchia đều nói rằng họ hiểu lập trường của nhau trong thế bế tắc sau cuộc bầu cử tháng trước, tuy nhiên cả hai vẫn không tìm được tiếng nói chung trong cuộc gặp lần thứ 3 liên quan đến kết quả bầu cử.


	Tranh cãi về kết quả bầu cử Campuchia chưa có hồi kết.

Tranh cãi về kết quả bầu cử Campuchia chưa có hồi kết.

Cuộc gặp diễn ra hôm 20.8 trong bối cảnh tòa án tối cao Campuchia bắt đầu xem xét điều tra kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 28.7. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia NEC đã bác bỏ toàn bộ 19 khiếu kiện về kết quả bầu cử. Theo kết quả này, Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia CCP được 68 ghế/123 ghế trong quốc hội, trong khi Đảng Cứu quốc CNRP chỉ được 55 ghế.

Đảng đối lập CNRP đã đe dọa tiến hành các cuộc biểu tình lớn nếu khiếu nại về quá trình bầu cử không được xem xét bởi một ủy ban độc lập khách quan. Ủy ban này đã được thành lập, song kết quả không làm hài lòng CNRP. Do đó tòa án tối cao dành tối đa 20 ngày để xem xét và ra phán quyết.

Phe đối lập cho hay các cuộc biểu tình đường phố sẽ là phương sách cuối cùng, nhưng lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị, đặc biệt khi chính phủ triển khai quân đội và xe bọc thép ở thủ đô.

Cuộc gặp hôm 20.8 giữa đại diện các đảng đã không mang lại thỏa thuận nào. "Sau 2 giờ họp, hai nhóm làm việc đã hiểu mục đích và mong muốn của nhau" - thông cáo chung viết, đồng thời bổ sung rằng đại diện các đảng sẽ tham vấn với lãnh đạo để quyết định về các cuộc gặp tiếp theo.

Đảng đối lập CNRP tuyên bố giành được 63 ghế trong quốc hội. Ngay cả khi giành được 55 ghế như đã được thừa nhận thì đảng này cũng đã tăng thêm 29 ghế so với lần bầu cử khóa trước.

Kết quả kiểm phiếu cho biết Đảng CPP giành được 3.235.969 phiếu, Đảng CNRP được 2.946.176 phiếu. Sáu đảng còn lại không nhận đủ số phiếu để giành ghế trong quốc hội.

Thủ tướng Hun Sen cho biết đảng của ông có thể lấp đầy tất cả số ghế nếu phe đối lập tẩy chay phiên khai mạc quốc hội mới. Tuy nhiên, ông Hun Sen có thể có một số nhượng bộ, chẳng hạn như sắp xếp cho thủ lĩnh đảng đối lập Sam Rainsy có một ghế trong quốc hội. Ông này bị cấm tham gia tranh cử vì trở về nước quá muộn sau khi sống lưu vong để tránh án tù. Ông Hun Sen đã ân xá cho ông Rainsy trước ngày bầu cử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại