Giải mã biệt danh thú vị của ông Tập Cận Bình

Hải Võ |

Cá tính đặc trưng của lãnh đạo là yếu tố không thể thiếu tại mỗi quốc gia. Đối với Trung Quốc, điều đó là nhân tố trọng yếu, và ông Tập Cận Bình cũng có biệt danh của riêng mình.

Vì sao ảnh Tập Cận Bình xắn quần, cầm ô đoạt giải Pulitzer TQ? Vì sao ảnh Tập Cận Bình xắn quần, cầm ô đoạt giải "Pulitzer TQ"?

Nhân Dân Nhật Báo đưa tin, bức ảnh ông Tập Cận Bình đang xắn quần, cầm ô trong một chuyến công tác tại Vũ Hán đã được trao giải báo chí danh giá nhất của Trung Quốc.

Theo New York Times, truyền thông quốc tế luôn luôn tò mò về những gì mà Trung Quốc muốn truyền đạt tới phần còn lại của thế giới, nhất là khi quốc gia này luôn nghiêm ngặt trong chính sách kiểm duyệt thông tin của mình. Cách mà truyền thông và người dân Trung Quốc xưng hô khi nhắc tới Chủ tịch Tập Cận Bình của họ, cũng không lọt ra ngoài tầm chú ý của giới quan sát quốc tế.

Báo đảng Trung Quốc Nhân Dân Nhật Báo đưa tin, hôm 9/9, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Đại học sư phạm Bắc Kinh. Trong buổi tọa đàm tại đây, đáp lại câu hỏi của giáo sư danh dự Lưu Dật – “Có thể gọi Tổng bí thư bằng ‘Tập đại đại’ được hay không?”, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói “YES”.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc, người dân nước này đã dùng biệt danh “Tập đại đại” để gọi tên ông. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên bản thân ông Tập đưa ra phản ứng đối với tên gọi này.

“Tập đại đại” được hiểu là “bác Tập” như một cách gọi thân mật. New York Times cho hay, không rõ biệt danh thú vị này của ông Tập Cận Bình được bắt đầu từ đâu, nhưng nó đã len lỏi “khắp mọi ngõ ngách” trên toàn Trung Quốc, và mọi người dân đều biết tới biệt danh đó.

New York Times chỉ ra, Nhân Dân Nhật Báo đã không ít lần sử dụng tên gọi “Tập đại đại” trong các bài báo của mình, thậm chí có bài viết xuất hiện tới 23 lần biệt danh của ông Tập. Tờ báo Mỹ đánh giá động thái trên không nằm ngoài mục đích xây dựng hình ảnh đẹp và thân thiện của Chủ tịch Tập Cận Bình trước dân chúng, như một biện pháp chính trị tình cảm.

Một trong số những bài báo nói về biệt danh thú vị Tập đại đại của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Một trong số những bài báo nói về biệt danh thú vị "Tập đại đại" của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhân Dân Nhật Báo phân tích, Chủ tịch Tập Cận Bình được người dân ưu ái gọi bằng biệt danh thân mật “Tập đại đại” là do ông đã thực sự có được sự ủng hộ của người dân Trung Quốc nhờ những thành tựu thực tế giành được trong thời gian lãnh đạo, đặc biệt là cơn bão chống tham nhũng “đả hổ đập ruồi” vô cùng quyết liệt mà ông khởi xướng.

Hồi đầu năm 2013, ông Tập Cận Bình đã xây dựng quan niệm mới “phải đánh cả hổ và ruồi”, đồng thời chính thức mở màn cho “cuộc chiến chống tham nhũng kiểu Tập Cận Bình”. Thực tế cho thấy sức mạnh và phạm vi của cơn bão chống tham nhũng của chính quyền Bắc Kinh là chưa từng có tiền lệ, qua đó giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại