El Mundo: Jordan, Saudi Arabia lũ lượt tìm đến Nga; Mỹ nóng mặt

Lê Trường An |

Sputnik dẫn lời tạp chí El Mundo (Tây Ban Nha) nhận xét, nhiều quốc gia vốn thân Mỹ đã quay sang ủng hộ những cố gắng của Nga nhằm giúp đỡ Damascus chống lại lực lượng khủng bố.

Việc hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực Trung Đông nhất loạt quay sang ủng hộ Nga đã khiến Washington phải "nóng mặt", El Mundo nhận định.

Đầu tuần trước, Nga và Jordan, một thành viên trong liên minh chống lại lực lượng hồi giáo tự xưng IS do Mỹ đứng đầu, đã đi đến thỏa thuận hợp tác quân sự và trao đổi thông tin chống khủng bố thông qua một trung tâm mới được xây dựng ở Amman.

Theo Sputnik, Jordan đã tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria kể từ tháng 9/2014.

Tuy nhiên, các lực lượng Sunni cực đoan vẫn giữ chắc các vùng lãnh thổ do các phần tử này kiểm soát, cho đến khi Moscow tiến hành không kích vào cuối tháng 9/2015, khiến các thành viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu phải quay sang hợp tác với Nga.

Theo El Mundo, các thỏa thuận với Jordan sẽ cải thiện uy lực các chiến dịch của Nga trong khu vực, khi mà Mỹ vẫn đang chật vật xác định lại vai trò của mình trong cuộc chiến chống lại IS trong bối cảnh sự thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông đang dần hiện hữu.

Nhưng Jordan không phải là cường quốc duy nhất trong khu vực muốn hợp tác với Nga để giải quyết cuộc nội chiến ở Syria. Mặc dù có những khác biệt về kịch bản cho tương lai cho người Syria, nhưng "kể cả người Saudi cũng coi Nga như một đối tác" - báo này viết.

Diễn biến này chắc chắn không lấy gì làm vui đối với Nhà Trắng.

Giới truyền thông đánh giá, Washington rõ ràng không muốn vai người hùng tại Syria thuộc về Nga, quốc gia đang phải gánh chịu những lệnh trừng phạt từ phương Tây, vì đó sẽ là cơ hội để Putin lấy lại hình ảnh của mình trong mắt cộng đồng quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại