Putin: "Tôi không kích Syria vì bài học Leningrad khi còn nhỏ"

Đức Huy |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra phát biểu nói trên trong khuôn khổ hội nghị thường niên Valdai diễn ra tuần vừa qua tại thành phố Sochi, tạp chí Newsweek đưa tin.

Theo đó, ông Putin đã hé lộ một chi tiết hiếm hoi về cuộc sống thời niên thiếu của mình tại Leningrad (nay là St. Petersburg), đồng thời nhấn mạnh những bài học tuổi thơ đã góp phần giúp ông sẵn sàng đương đầu với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thời điểm hiện tại.

"50 năm trước, cuộc sống trên những con phố Leningrad đã dạy cho tôi một điều: nếu giao tranh là điều không thể tránh khỏi, bạn phải là người chủ động đánh phủ đầu" - Tổng thống Nga phát biểu trước báo giới hôm 22/10 vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị thường niên Valdai.

Năm nay bước sang tuổi 63, ông Putin từng phải trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió. Theo tiểu sử chính thức của ông đăng trên website điện Kremlin, "Người đàn ông quyền lực nhất thế giới" đã phải học judo từ khi còn nhỏ để tự vệ, và vẫn tiếp tục luyện võ cho đến ngày nay.

Phát biểu tại Valdai, Putin giải thích rằng ông coi IS cũng như các lực lượng vũ trang khác là những mối đe dọa đối với Nga, và cũng giống như trong một cuộc "tỉ thí" trên đường phố Leningrad, ông thà đánh phủ đầu còn hơn để những mối hiểm họa này đến được với quê hương mình.

"Những phi công Nga đáng nhận được tất cả sự tôn trọng. Họ đang chiến đấu chống lại khủng bố, và qua đó bảo vệ quyền lợi của người dân Syria. Nhưng không chỉ vậy, trên tất cả họ còn đang bảo vệ lợi ích của nước Nga, của người dân Nga nữa" - ông Putin phát biểu.

Ông Putin phát biểu tại hội nghị thường niên Valdai. Ảnh: AFP
Ông Putin phát biểu tại hội nghị thường niên Valdai. Ảnh: AFP

Tuy vậy, Tổng thống Nga cũng thừa nhận chiến dịch của không quân nước này tại Syria vẫn chưa đủ để giảm thiểu mối đe dọa về một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Nga. "Đáng tiếc là mối đe dọa này vẫn còn hiện hữu và sẽ còn hiện hữu" - ông nói.

Ông Putin cũng nhiều lần nói rằng trong hàng ngũ IS hiện có một bộ phận không nhỏ người Nga. Gần đây, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Putin cho biết có "ít nhất 4.000" người xuất xứ từ Liên Xô cũ đã gia nhập IS.

Sau khi Nga tiến hành không kích tại Syria, tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Putin trong nước đã đạt tới mức kỉ lục (89,9%), vượt qua mức cao nhất trước đó hồi tháng 6 năm nay (89,1%), theo số liệu được trung tâm thăm dò dư luận Nga VTSIOM công bố hồi đầu tuần.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại