Đồng minh cựu Tổng thống Ukraine nhảy lầu tự sát

Đức Huy |

Ông Mykhailo Chechetov từng dính vào nhiều bê bối trong thời gian làm việc trong nghị viện Ukraine dưới thời Tổng thống Yanukovich và hiện đang bị quản thúc tại gia.

Báo Kyiv Post (Ukraine) hôm nay (28/2) đưa tin, ông Mykhailo Chechetov, cựu phó chủ tịch đảng các Khu vực thuộc nghị viện Ukraine dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, đã tự sát tại nhà riêng ở thủ đô Kiev vào đêm thứ Sáu (27/2) vừa qua.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông Chechetov đã nhảy từ cửa sổ căn hộ tầng 17, nơi ông đang chịu án quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội lạm dụng quyền hành trong cuộc bỏ phiếu thông qua "đạo luật độc tài" hồi tháng 1/2014, tước đi nhiều quyền công dân.

Cảnh sát cũng cho biết, vợ ông Chechetov đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh trong phòng làm việc của ông. Trong đó, chính trị gia này viết:

"Tôi không còn nghị lực để tiếp tục sống nữa. Tôi đi đây. Tôi nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Cám ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi".

Theo cố vấn bộ Nội vụ Anton Herashchenko, dựa trên lời khai của vợ ông Chechetov và những người đã gặp ông hôm thứ Sáu, chính trị gia này đã bị trầm cảm nặng.

Được coi là đồng minh của cựu Tổng thống Yanukovich, ông Chechetov từng gây nhiều tranh cãi trong sự nghiệp chính trị của mình.

Năm 2004, khi còn là lãnh đạo Quỹ Tài sản Nhà nước, ông đã đứng đằng sau vụ tư nhân hóa Kryvorizhstal, công ty sắt thép lớn nhất Ukraine, và chuyển quyền sở hữu về tay con rể của Tổng thống Ukraine bấy giờ là Leonid Kuchma.

Sau khi chính phủ mới được thành lập vào năm 2005, vụ chuyển giao nói trên đã bị coi là bất hợp pháp. Công ty này ngay lập tức được bán cho một doanh nhân Ấn Độ, với giá cao gấp 6 lần.

Trong thời gian giữ chức phó chủ tịch đảng các Khu vực, nghị viện đã cáo buộc ông Chechetov lạm dụng quyền hành để ra lệnh cho thành viên đảng phải bỏ phiếu theo ý mình.

Dù cảnh sát đã khẳng định đây là một vụ tự sát, các điều tra viên vẫn sẽ tiến hành các thủ tục làm rõ cái chết của ông Chechetov.

"Có một nghi vấn được đặt ra - liệu có phải Chechetov đã đi đến quyết định tự sát vì lời đe dọa đến từ những người mà lời khai của ông có thể gây bất lợi cho họ", ông Herashchenko cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại