Đại sứ Ted Osius: Mỹ sẵn sàng tiếp sức cho Việt Nam cất cánh

Đức Huy |

Phát biểu hôm qua trước đông đảo sinh viên và giáo viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương Việt - Mỹ.

Ngài Đại sứ đánh giá cao những gì Việt Nam và Mỹ đã làm được trong 20 năm bình thường hóa mối quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về những hợp tác lâu dài và bền chặt giữa hai quốc gia trong tương lai.

Ngài Đại sứ thừa nhận, 20 năm về trước, ông không dám nghĩ đến khả năng hai nước có thể hợp tác một cách hiệu quả như ngày nay.

"Hồi đó tôi đã ở đây và tôi có thể nói với các bạn rằng mặc dù tất cả chúng tôi đều hy vọng về những điều tốt nhất, tôi vẫn không nghĩ có ai lại dự đoán được rằng chúng ta có thể tiến xa như hiện nay" - ông nhớ lại.

Đại sứ Osius trích lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người nói rằng ông chưa từng thấy hai nước nào "nỗ lực hơn, làm được nhiều hơn, và làm được tốt hơn để cùng hợp tác vượt lên lịch sử và thay đổi tương lai" như Mỹ và Việt Nam.

Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội Ảnh: Đại sứ quán Mỹ.
Đại sứ Mỹ Ted Osius phát biểu tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội Ảnh: Đại sứ quán Mỹ.

Hiện nay, ông Osius nhấn mạnh Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác phát triển mối quan hệ Đối tác Toàn diện, trong khuôn khổ hiệp định được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama kí kết vào năm 2013.

Với những bước tiến rõ rệt trong các lĩnh vực như giáo dục, an ninh hàng hải và y tế, ngài Đại sứ tỏ ra lạc quan về tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước.

"Dù lịch sử chúng ta có phức tạp, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng chia sẻ một tương lai tươi sáng" - ông phát biểu.

Nhận xét về tương lai mối quan hệ Việt - Mỹ, Ngài Đại sứ đưa ra một số dự định và thách thức mà hai nước sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Trong đó, hoàn tất thủ tục gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho Việt Nam, xây dựng đường bay thẳng giữa hai nước, và tạo điều kiện để Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam sẽ là những mục tiêu cực kì quan trọng.

Nhận định về khả năng đạt được những mục tiêu này, Ngài Đại sứ nhấn mạnh "Không gì là không thể" ("Nothing is impossible").

Đơn giản vì theo ông, hiện thực hóa những dự định này cũng vì lợi ích của chính Việt Nam, và Mỹ luôn sẵn sàng làm đối tác của Việt Nam.

"Với truyền thống con Rồng cháu Tiên, Việt Nam đã tạo được cho mình một đôi cánh vững chắc để bay lên. Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam bay cao và bay xa hơn nữa" - Ngài Đại sứ phát biểu bằng tiếng Việt.

Kết thúc bài diễn văn tại hội trường, ông Osius cùng đại diện trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã kỉ niệm chuyến thăm của ngài Đại sứ bằng lễ trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Đại sứ Osius cùng đại diện trường Đại học Quốc gia Hà Nội xúc những miếng đất đầu tiên.

Đại sứ Osius cùng đại diện trường Đại học Quốc gia Hà Nội xúc những xẻng đất đầu tiên.

Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, và Đại sứ Ted Osius bên cạnh cây muỗng hoàng yến kỉ niệm.

Lãnh đạo nhà trường và Đại sứ Ted Osius bên cạnh cây lưu niệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại