Đài Loan phải lén gặp Mỹ vì ngại Trung Quốc biết chuyện?

Đó là những thông tin được không chỉ báo chí TQ mà truyền thông quốc tế thừa nhận trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã lên đường đi châu Mỹ hôm 11/8, chặng dừng chân đầu tiên của ông được diễn ra tại Thành phố New York, thế nhưng thông tin này không hề được công bố rộng rãi.

Chính chuyển đi có phần yên ắng này khiến truyền thông quốc tế cũng như Mỹ tin rằng Đài Loan đang không muốn gây ồn ào, để khỏi phật ý Bắc Kinh.

Tờ japanmil của Nhật nhận định, văn phòng vị tổng thống thuộc Quốc Dân Đảng không nói nhiều về chuyến đi New York đầu tiên kể từ khi ông làm tổng thống năm 2008.

Đây được xem là một động thái khôn ngoan cho nước cờ của Đài Loan trong việc giữ hòa khí trong mối quan hệ với 2 cường quốc Mỹ, Trung.

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đang có chuyển thăm và làm việc tại Mỹ la tinh.
Ông Mã Anh Cửu đang có chuyển thăm và làm việc tại Mỹ Latinh.

Rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm - ông Trần Thủy Biển của Đảng Dân Tiến - thường làm ồn ào mỗi khi đi Mỹ, khiến Bắc Kinh phải đưa ra phản đối với Washington. Thông thường sau mỗi chuyến thăm cấp cao của nhà lãnh đạo Đài Loan tới Mỹ là Bắc Kinh lại có những tuyên bố giáng thẳng vào Đài Loan cũng như lên án Mỹ đang cố tình phá hoại tiến trình hòa hợp dân tộc.

Tin tức từ Đài Loan cho hay, ông Mã Anh Cửu sẽ gặp Thị trưởng Michael Bloomberg, một số nhà lập pháp và doanh nhân của Thành phố New York. Ngoài ra ông sẽ đến thăm đài tưởng niệm vụ khủng bố 11/9, khu phố Tàu và Trường Đại học New York, nơi ông đã từng đậu bằng thạc sĩ Luật.

Tuy nhiên, truyền thông Đài Loan lại bỏ ngỏ khả năng ông Mã sẽ có những buổi làm việc được xem là “quan trọng” đối với việc hiện đại hóa lực lượng quân đội của mình với đại diện quốc phòng Mỹ.

Tờ South China Morning Post cho biết, dù Đài Loan đang cố tình hạ thấp tầm quan trọng trong chuyến công du của ông Mã Anh Cửu, nhưng đây vẫn được xem là thời điểm “nhạy cảm” để Đài Loan thiết lập lại mối quan hệ hữu hảo với Washington.

Trong khi đó, truyền thông Đài Loan thì tái khẳng định rằng, chuyến đi của ông Mã không chỉ hướng tới nước Mỹ mà đây được coi là chuyến đi lịch sử với Đài Loan. Bởi chuyến đi còn đưa ông Mã đến Paraguay và một số nước vùng biển Caribê vẫn còn ủng hộ Đài Loan.

Đây được xem là chuyến công cán quan trọng để khẳng định vị thế của Đài Loan tại Châu Mỹ. Trong thời gian qua Đài Loan đã tự đánh mất đi những người bạn thân thiết của mình, và đây là thời điểm để nối lại những mối quan hệ đã có truyền thống như vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại