Cựu tổng thống Myanmar xuống tóc đi tu

P.Võ |

Cựu Tổng thống Myanmar Thein Sein hôm 4-4 đã xuống tóc đi tu, 4 ngày sau khi ông chủ trì cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử về tay đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ.

Hình ảnh được đăng tải trên truyền thông xã hội cho thấy ông Thein Sein trong trang phục tu hành bên cạnh một thầy tu khác.

Bộ Thông tin Myanmar cùng ngày ra tuyên bố cho biết ông Thein Sein sẽ tu 5 ngày tại Tu viện Dhamma Dipati bên ngoài thị trấn Pyin Oo Lwin ở miền Trung Myanmar.

Ông Thein Sein trước giờ không công khai nói về lựa chọn tạm xuống tóc đi tu. Tuy nhiên, tuyên bố trên cho biết cựu lãnh đạo này từng nghĩ về động thái nói trên vào tháng 1-2016, khi ông dự một hội nghị Phật giáo tại Myanmar.

"Gần đây, thầy tu được tôn kính nhất nước, Sitagu, thúc giục cựu Tổng thống Thein Sein đi tu khi ông tham dự Hội nghị Phật giáo Thế giới.

Khi đó, ông Thein Sein trả lời rằng mình đang bận rộn với những nghĩa vụ của một tổng thống và hứa sẽ làm thế ngay khi nhiệm kỳ kết thúc" - tuyên bố của Bộ Thông tin cho biết.

Ông Thein Sein, một cựu tướng lĩnh, lên làm tổng thống năm 2011 sau khi quân đội chấm dứt nửa thế kỷ cầm quyền đất nước. Ông được đánh giá là vị tổng thống đặt nền móng và khởi động cho quá trình cải cách dân chủ của Myanmar.

Vào tháng 11-2015, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Hôm 31-3 qua, ông Thein Sein đã chủ trì tiến trình chuyển giao quyền lực lịch sử cho người kế nhiệm mình là Htin Kyaw, người được bà Suu Kyi lựa chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại