Cướp vũ khí của cảnh sát ở cửa khẩu, người Tân Cương bị bắn chết

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một nam thanh niên đã bị cảnh sát tiêu diệt tại Tân Cương hồi tuần trước sau khi cố gắng cướp vũ khí của cảnh sát.

Hãng thông tấn chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 17/4 cho hay, Abdubasit Ablimit, 17 tuổi, đã 2 lần liều cướp vũ khí từ cảnh sát tại một cửa khẩu tại quận Aksu đêm ngày 12/4.

Trước khi bắn nam thanh niên này bị thương, cảnh sát đã nổ súng cảnh cáo, song hắn hoàn toàn phớt lờ. Tên này đã mất mạng sáng ngày 13/4 tại bệnh viện vì bị thương nặng.

Tên của Ablimit cho thấy hắn ta là một người Duy Ngô Nhĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Tân Cương.

Sau khi sự việc xảy ra, đã có tin đồn rằng Ablimit bị bắn vì vượt đèn đỏ rồi cố gắng bỏ chạy để tránh bị phạt. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, đây chỉ là tin đồn nhảm, kẻ phao tin đồn này đã bị bắt và giam giữ trong 15 ngày.

Hãng tin này dẫn lời cảnh sát khẳng định: "Sau vụ tấn công, những kẻ phao tin đồn nhảm trong nước và ở nước ngoài đã bóp méo sự thật một cách ác ý và lợi dụng vụ việc để gây hoang mang dư luận".

Bạo lực ở Tân Cương đã gia tăng trong vài tháng trở lại đây, kể cả ở khu vực Aksu tại phía tây Tân Cương, nơi có đa phần là người Duy Ngô Nhĩ sinh sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại