Cướp kho gạo gần Tacloban, 8 người chết

Ngày 13-11, một đám đông người sống sót sau siêu bão Haiyan đã xông vào cướp một kho gạo gần thành phố Tacloban, khiến 8 người thiệt mạng.

Theo hãng tin AFP, một người phát ngôn Cơ quan Thực phẩm quốc gia Philippines (NFA) Rex Estoperez cho biết khi đám đông xông vào nhà kho, một bức tường đã sụp đổ và đè chết 8 người. Tất cả thiệt mạng ngay lập tức.

Nhà kho này nằm ở thị trấn Alangalang, cách thành phố Tacloban 17 km, chứa hơn 100.000 bao gạo, mỗi bao nặng 50 kg. Cảnh sát và binh sĩ Philippines trấn thủ tại nhà kho nhưng không thể ngăn chặn đám đông cuồng nộ.

“Có quá đông người và họ đã vác hết các bao gạo đi - ông Estoperez cho biết - Cảnh sát, binh sĩ và nhân viên của chúng tôi có mặt ở đó nhưng không thể làm gì vì lo ngại nguy hiểm đến tính mạng”.

Trước đó, một số siêu thị, cửa hàng lớn ở Tacloban cũng đã bị người dân cướp phá. Một số người thậm chí còn cướp cả các mặt hàng như tivi, máy giặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại