"Của ít lòng nhiều", Mã Anh Cửu mời Tập Cận Bình uống rượu trắng?

Hải Võ |

"Cuộc gặp lịch sử" giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ diễn ra vào 15h chiều nay (7/11, giờ địa phương) tại Singapore.

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho hay, 2 ông Tập-Mã sẽ trả lời phỏng vấn báo đài trước khi họp kín.

Kết thúc "Tập-Mã hội", đôi bên sẽ tổ chức họp báo riêng biệt, sau đó hai nhà lãnh đạo cùng dùng bữa tối và "chia đôi hóa đơn".

Theo Phượng Hoàng, bàn tiệc tối của hai bên sẽ gồm 14 ghế, mỗi bên 7 người tham dự, trong đó Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu ngồi cạnh nhau.

Tới Singapore lần này, ông Mã Anh Cửu đã mang theo loại rượu "Mã tổ lão tửu" mà ông thích uống nhất để mời ông Tập.

Việc ông Mã yêu thích "Mã tổ lão tửu" đã được truyền thông biết đến từ lâu. Nhà lãnh đạo này cũng tỏ ra tự hào vì "Mã tửu" của "Mã gia" và chủ động làm "phát ngôn viên" cho loại rượu này, hiển nhiên không thể thiếu việc mời Chủ tịch Trung Quốc nếm thử.

Cách uống "Mã tổ lão tửu" cũng rất đặc biệt. Để rượu uống vừa miệng, người ta sẽ hâm nóng rượu bằng bình điện, sử dụng kèm gừng tươi và đường đỏ để tăng thêm khẩu phị.

Phượng Hoàng bình luận, ông Mã hy vọng ông Tập thưởng thức được hương vị Đài Loan mà trước đây "chưa từng được thử".


Loại rượu Mã tổ lão tửu mà ông Mã Anh Cửu thích uống.

Loại rượu "Mã tổ lão tửu" mà ông Mã Anh Cửu thích uống.

Ngoài ra, ông Mã Anh Cửu cũng chuẩn bị món đồ sứ thủ công "Lam thước Đài Loan" (chim ác là Đài Loan) làm quà tặng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Chim ác là là loài chim đặc thù của Đài Loan, thường thấy ở những vùng đồi núi thấp. Món đồ sứ do Mã Anh Cửu chuẩn bị dài khoảng 31cm, rộng 28cm, cao 53cm, nặng 2.7kg, được truyền thông bình luận là "của ít lòng nhiều".


Ảnh minh họa món đồ sứ thủ công hình chim ác là Đài Loan.

Ảnh minh họa món đồ sứ thủ công hình chim ác là Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại