Chuyên gia Úc: "Vị thế của Trung Quốc không mạnh như họ nghĩ"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tướng Martin Dempsey, Tổng Tham mưu Trưởng liên quân Mỹ, nhận định rằng Thái Bình Dương đang trở nên bất ổn hơn bởi "hành vi cưỡng ép và khiêu khích" của Trung Quốc.

Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Phó Tổng tham mưu Trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung đã lớn tiếng chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sau khi ông Hagel cáo buộc Trung Quốc có những "hành động đơn phương, gây mất ổn định" ở biển Đông, bao gồm cả việc hạ đặt (trái phép) giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Tướng Vương tức giận phản bác rằng bài phát biểu của ông Hagel "sặc mùi bá chủ, đầy những từ ngữ đe doạ và doạ nạt" và "khiêu khích Trung Quốc". Luận điệu tương tự như thế này cũng được các quan chức Trung Quốc khác sử dụng khi nói về Mỹ.

Ông Vương còn trắng trợn tuyên bố rằng: "Trung Quốc chưa bao giờ kích động rắc rối. Trung Quốc chỉ bị buộc phải phản ứng lại những hành động khiêu khích của những bên khác".

Wall Street Journal (Mỹ) đánh giá, ngôn từ cứng rắn của Trung Quốc là minh chứng cho quan điểm của Bắc Kinh rằng quyền lực của Washington trong khu vực đang suy yếu, ngay cả khi cách tiếp cận ngày càng hung hăng của Trung Quốc đang khiến các quốc gia khác gần nhau hơn trong nỗ lực đối phó với quân đội ngày càng gia tăng và ảnh hưởng kinh tế của nó.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cũng cho rằng, Trung Quốc đang cảm thấy ngày càng thoải mái với suy nghĩ mình là cường quốc hàng đầu và đang khoe khoang rằng Mỹ gần như, hoặc không thể làm gì được để ngăn chặn mình.

Tờ này dẫn lời một học giả giấu tên nhận định, ấn tượng của các quốc gia khác về Trung Quốc đã thay đổi rõ ràng trong chỉ vài năm: "Bạn có thể nói rằng, giờ đây, Trung Quốc đang hành xử như một cường quốc lớn, có quyền lực và ngoại lệ..., như thể các luật lệ không được áp dụng cho họ".

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Trung Quốc cũng đang quá liều lĩnh khi chỉ trích một cách mạnh mẽ Mỹ và những đồng minh của nước này. Tờ này dẫn lời ông Rory Medcalf, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Viện Lowy (Úc) cho rằng: "Vị thế của Trung Quốc không mạnh như họ nghĩ".

Xem thêm Video: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Trung Quốc tại Shangri-La

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại