Chuyến bay quân sự từ Ukraine tới Nga mà Moscow luôn giữ bí mật

My Lan |

Báo Nga đã lần đầu tiên nhắc tới một chuyến bay của máy bay vận tải quân sự Ukraine tới Nga trong thời điểm cuộc biểu tình Maidan ở Kiev diễn ra căng thẳng nhất.

Thông tin về chuyến bay khứ hồi này của Ukraine được tiết lộ sau khi cơ quan hàng không Nga chiến thắng Bộ Nội vụ Ukraine trong một vụ kiện tại Tòa án trọng tài Moscow.

Cụ thể, cơ quan hàng không Nga đòi Ukraine phải thanh toán khoản nợ phí dịch vụ khi chiếc máy bay vận tải quân sự AN-26, số hiệu 2269, của Kiev đáp xuống Nga hồi tháng 2/2014.

Các thông tin từ vụ kiện cho thấy, vào tháng 9/2010, hai bên đã kí thỏa thuận sử dụng dịch vụ bay trên không phận Nga, với mức chi phí dịch vụ là khoảng hơn 29.000 Rúp.

Theo báo Nga Gazeta, chuyến bay khứ hồi Ukraine - Nga của chiếc AN-26 được cho là khởi hành ngày 19/2/2014, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Viktor Yanukovych trốn chạy khỏi Kiev, bỏ lại đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn do biểu tình Maidan.

Gazeta dẫn một nguồn tin từ Cơ quan Quản lý Đường không Nga ATM cáo buộc: "Các quan chức cấp cao (dưới thời Tổng thống bị lật đổ Yanukovych) đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán gia đình và tài sản của mình".

Một nguồn tin thân cận với các cơ quan dịch vụ hàng không Nga của tờ báo này cũng cho hay, trên chiếc AN-26 chất đầy đồ nội thất, tranh, trang sức.

Trong khi đó, nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga lại cho rằng, khi bay tới nước này, chiếc máy bay hoàn toàn không chở theo đồ đạc, hàng hóa.

Song, khi quay trở về nước, nó đã chở theo vũ khí không sát thương như đạn cao su, lựu đạn gây choáng và các trang thiết bị khác, nhằm cung cấp cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Berkut khi thực hiện nhiệm vụ chống người biểu tình Maidan.

Hiện các quan chức ATM vẫn từ chối bình luận về vụ việc và cho hay, các thông tin về chuyến bay này là bí mật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại