Chính trị gia Myanmar bị dao đâm trọng thương

Hải Yến |

Ứng viên đại diện đảng đối lập lớn nhất ở Myanmar hiện được điều trị tại bệnh viện với thương tích trầm trọng sau khi bị tấn công bởi một nhóm người cầm dao.

CNN cho hay vụ tấn công xảy ra vào 21g30 đêm 29-10 tại thủ đô Yangon của Myanmar.

Một ứng viên cũng tham gia tranh cử là Nay Phone Latt cho biết một nhóm gồm 6 người đàn ông dùng dao tấn công ông Naing Ngan Lin cùng 5 đảng viên Liên đoàn dân chủ quốc gia (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Trong cuộc bầu cử vào năm 2012, ông Naing Ngan Lin là một trong số 43 ứng viên đảng NLD giành được chiếc ghế trong quốc hội. Ông cũng là ứng viên trẻ tuổi thứ hai trong cuộc bầu cử, và là đại biểu của tỉnh Dekkhinathiri.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử Quốc hội Myanmar chính thức bắt đầu. Cuộc bầu cử này được kỳ vọng là cơ hội đầu tiên mà nhân dân Myanmar có được để lựa chọn ứng viên các đảng chính trị vào quốc hội trong vòng 25 năm trở lại đây.

Trong thời điểm hiện tại, bà Aung San Suu Kyi hiện đang dẫn đầu Đảng NLD do chính bà thành lập và vận động tranh cử cho cuộc đua sắp tới.

Tuy nhiên, hiến pháp nước này không cho phép vị lãnh đạo từng đoạt giải Nobel hoà bình này tranh cử tổng thống vì con của bà mang quốc tịch nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại