Chính phủ Thái Lan lập "căn cứ" bí mật

Một văn phòng tạm thời mới đã được thiết lập ở Bangkok cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và nội các song địa điểm được giữ bí mật.

Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong Tovichakchaikul tiết lộ thông tin trên hôm 20-2. Địa điểm được giữ kín do lo sợ thủ lĩnh Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban sẽ dẫn người biểu tình đến bao vây.

Văn phòng tạm thời hiện nay của bà Yingluck tại Bộ Quốc phòng Thái Lan vẫn được duy trì. Ông Surapong cũng khẳng định việc chuyển chỗ các cơ quan chính phủ không ảnh hưởng đến việc điều hành đất nước.

Toàn bộ các chuyến công du nước ngoài của bà Yingluck sẽ bị hủy cho đến khi tình hình trong nước bình thường trở lại. Tuy nhiên, với tư cách ngoại trưởng tạm quyền, ông Surapong sẽ sớm thăm Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc để cung cấp thông tin về căng thẳng chính trị tại Thái Lan.

Nông dân từ Uthai Thani và Nakhon Sawan nghỉ qua đêm 19-2 ở tỉnh Sing Buri gần Bangkok. Ảnh: Bangkok Post
Nông dân từ Uthai Thani và Nakhon Sawan nghỉ qua đêm 19-2 ở tỉnh Sing Buri gần Bangkok.

Trong khi đó, hơn 1.000 nông dân Thái Lan ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang lái hàng trăm chiếc máy cày và các loại xe khác tiến về Bangkok để yêu cầu chính phủ thanh toán các khoản nợ trong chương trình trợ giá gạo.

Họ có thể đến thủ đô vào tối 20-2 hoặc sáng hôm sau. "Nếu không lấy được tiền, chúng tôi sẽ không quay về. Chúng tôi đã chờ đợi 4-5 tháng rồi. Chúng tôi không còn gì để ăn, nếu không thì chúng tôi đã chẳng đến đó làm gì" - một nông dân tỉnh Uthai Thani nói.

Cựu nghị sĩ Chada Thaiseth cho Reuters hay ông sẽ dẫn số nông dân này đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok. “Chúng tôi chưa rõ sẽ lập trại ở đâu nhưng quyết không rời thủ đô cho đến khi hạt gạo cuối cùng được bán đi” - ông Chada quả quyết. Năm 2008, phe “áo vàng” chống cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từng chiếm đóng sân bay Suvarnabhumi trong 8 ngày.

Các nhóm nông dân khác đã có mặt ở Bangkok từ nhiều hôm trước. Hôm 18-2, họ lái máy xúc bao vây văn phòng tạm thời của bà Yingluck. Chính phủ tạm quyền của Thái Lan còn nợ hơn 1 triệu nông dân khoảng 130 tỉ baht tiền mua lúa gạo.

Cũng trong ngày 20-2, bà Yingluck khẳng định hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC). Bà sẽ đối mặt với cáo buộc lơ là trách nhiệm khiến chương trình lúa gạo gây thiệt hại lớn trong phiên điều trần vào ngày 27-2 tới.

"Dù tôi bị cáo buộc phạm tội và có thể mất chức như những người chống đối mong muốn song tôi sẵn sàng hợp tác để làm rõ sự thật" - bà viết trên trang Facebook cá nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại