Cháy xe bus ở Trung Quốc, ít nhất 70 người thương vong

Như Mai |

(Soha.vn) - Ngày 7/6, một chiếc xe buýt nhanh chạy tuyến 1 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bất ngờ bốc cháy, khiến 47 người chết, hơn 30 người bị thương.

Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện số 1 và bệnh viện 174 để cấp cứu. 2 chiếc xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.

Theo nguồn tin tại hiện trường, trong số những người bị thương có 2 thí sinh tham dự kì thi đại học năm nay. Ban đầu, cảnh sát cho rằng nguyên nhân có thể là do bánh xe bốc cháy, lửa lan đến bình xăng và gây ra vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, qua xác minh tại hiện hiện trường, bánh xe và bình nhiên liệu của chiếc xe đều hoạt động bình thường. Điểm đáng chú ý là chất dẫn cháy tại hiện trường là xăng, nhưng chiếc xe lại chạy bằng dầu.

Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xe bus nhanh (BRT) còn được gọi là hệ thống tàu điện trên mặt đất với có làn đường riêng. Nó luôn di chuyển với vận tốc nhanh, đúng giờ và là hệ thống giao thông tương đối phổ biến tại Trung Quốc.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Cháy xe bus ở Trung Quốc, 50 người thương vong
 
Cháy xe bus ở Trung Quốc, 50 người thương vong
 
Cháy xe bus ở Trung Quốc, 50 người thương vong
 
Cháy xe bus ở Trung Quốc, 50 người thương vong
 
Cháy xe bus ở Trung Quốc, 50 người thương vong
 
Cháy xe bus ở Trung Quốc, 50 người thương vong
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại