"Châu Âu cần hợp tác với Nga, chứ không phải chống đối họ"

Ánh Ngọc |

Theo Sputniknews, hôm qua (25-2) trong cuộc gặp mặt Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khẳng định rằng vấn đề an ninh ở châu Âu cần phải được xây dựng bằng cách hợp tác với Nga, chứ không phải là chống lại họ.

Bà Merkel tuyên bố tại cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển: “Đây là một thông điệp quan trọng gửi tới Nga.

Chúng tôi muốn xây dựng an ninh châu Âu cùng với Nga, và sẽ không chống lại Moscow. Đây là quan điểm của chúng tôi”.

Vào năm 2014, quan hệ giữa Moscow và Washington đã đi xuống nghiêm trọng trong bối cảnh có những cáo buộc về sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, bất chấp chính quyền Putin nhiều lần lên tiếng phản đối vì không có bằng chứng thuyết phục.

Mỹ và các đồng minh của mình, đặc biệt là châu Âu đã áp dụng nhiều lệnh trừng phạt chống lại Nga, nhằm vào các lĩnh vực của nền kinh tế như quốc phòng, năng lượng, ngân hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại