Nhiều nhân chứng thấy máy bay Algeria bị sét đánh

Chí Quân - Việt Hoa |

(Soha.vn) - "Họ đã tìm thấy thi thể người và các mảnh xác máy bay, cháy đen, nằm rải rác khắp nơi", một tướng quân đội Mali nói về kết quả tìm kiếm chiếc máy bay Algeria gặp nạn.

"Máy bay bị sét đánh"

Reuters dẫn lời ông Louis Berthaud, ủy viên hội đồng thị trấn Tossi, Mali, cho hay, một nhóm người chăn gia súc gần ngôi làng Hamni-Ganda đã nhìn thấy chiếc máy bay rơi. "Có một trận bão và nó (máy bay) đã bị sét đánh. Họ đã nhìn thấy nó bốc cháy khi rơi, trước khi đâm xuống đất".

AFP dẫn lời Mohammed El Moctar, một cư dân Mali ở Burkina Faso, kể lại, một người họ hàng của ông ở Gossi đã "nghe thấy một tiếng sét lớn và khói bốc lên từ chiếc máy bay", sau đó, chiếc máy bay hạ độ cao nhanh chóng.

Xác máy bay cháy đen

BBC dẫn nguồn từ Đài truyền hình quốc gia Mali, xác nhận trực thăng đã tìm thấy xác chiếc máy bay gặp nạn ở làng Boulikessi, Mali.

Gilbert Diendere, một tướng quân đội Bourkina Faso cho biết Mali đã đồng ý cho phép triển khai tìm kiếm xuyên biên giới sau khi một người dân ở Gossi, Mali mô tả nhìn thấy một chiếc máy bay lao xuống phía Tây Nam thị trấn.

"Họ đã tìm thấy thi thể người và các mảnh xác máy bay, cháy đen, nằm rải rác khắp nơi", viên tướng này nói với AP. Cũng theo viên tướng này, lực lượng cứu hộ không tìm thấy ai còn sống sót trên hiện trường.

Trước đó, máy bay chiến đấu của Pháp và trực thăng Liên Hợp Quốc đã tiến hành tìm kiếm xác máy bay AH5017 ở vùng sa mạc rộng lớn phía Bắc Mali, từ Gao đến Tessalit.

Máy bay rơi ở Mali

Báo The Guardian (Anh) cho biết, các mảnh vỡ của chiếc máy bay AH 5017 từ Burkina Faso đến Algeria đã được tìm thấy ở Tilemsi, phía bắc Mali.

Trong khi đó, Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI lại cho biết, máy bay rơi ở Kidal, một địa điểm lệch về phía Bắc và Đông Mali nhiều hơn là Tilemsi. Nguồn này cũng cho biết, người dân Kidal đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào sáng nay.

Hiện vẫn chưa có thông tin nào về địa điểm rơi máy bay được chính phủ Pháp chính thức xác nhận.

Công tố viên Paris đã mở cuộc điều tra ban đầu với tội danh "ngộ sát" vụ tai nạn này.

Chuyên gia Anh lo ngại về tuổi thọ máy bay

BBC dẫn lời chuyên gia hàng không người Anh Chris Yates cho hay, tuổi thọ của chiếc máy bay cũng có thể là yếu tố gây ra vụ tai nạn. "Câu hỏi được đặt ra là liệu chiếc máy bay có bị sử dụng quá thời hạn, bởi hoạt động trong một khu vực, nơi hiếm khi quan tâm tới tuổi thọ của máy bay".

Hãng này cũng dẫn lời một blogger chuyên về an toàn hàng không tên là Simon Proud cho hay: "Mặc dù có bão, song đó là điều bình thường trong khu vực này. Cơn bão lớn, nhưng không đặc trưng".

AH5017 bay theo đường bay Pháp vẫn sử dụng

Phóng viên BBC tại thủ đô Bamako (Mali) cho hay, quân đội Liên Hợp Quốc ở Mali nói rằng có khả năng máy bay rơi giữa khu vực Gao và Tessalt.

Phóng viên của BBC Tây Phi cho biết, đường bay của chiếc AH5017 là đường bay mà Pháp vẫn sử dụng.

Mỹ cảnh báo tránh không phận Mali

Dù chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn máy bay AH 5017, nhưng Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo các hãng hàng không dân dụng nên tránh bay qua không phận Mali vì lo ngại tình trạng bất ổn do lực lượng nổi dậy tại đây gây ra.

Thông báo của FAA khuyến cáo các hãng hàng không và phi công nên tránh hoạt động trên không phận Mali ở độ cao từ 7.300 trở xuống để tránh nguy cơ từ hoạt động của lực lượng nổi dậy. Thông báo này cũng cho biết, các nguy cơ có thể đến từ các loại vũ khí hạng nhẹ, súng phóng lựu, rocket, đạn pháo, hỏa lực phòng không...

Hơn 50 người Pháp trên máy bay, tiêm kích Mirage 2000 đã lên đường tìm kiếm

Trong số hành khách trên chuyến bay AH 5017 của hãng hàng không Air Algerie (Algeria) vừa rơi có 50 công dân Pháp. Thông tin này được đại diện hãng ở Burkina Faso cung cấp với giới truyền thông trong cuộc họp báo vừa diễn ra.

Người phát ngôn của quân đội Pháp Gilles Jaron cho biết hiện hai máy bay chiến đấu Mirage 2000 của nước này tại căn cứ Tây Phi đã lên đường tìm kiếm chiếc máy bay Algeria gặp nạn. (Xem chi tiết tại đây)

Trung tâm giải quyết khủng hoảng tại sân bay Charles de Gaulle, gần Paris (Pháp) để giải quyết vụ tai nạn

Máy bay được xác nhận đã rơi, có thể ở Niger

Thông tin mới nhất được Reuters cập nhật cách đây vài phút cho biết, một quan chức hàng không Algeria xác nhận chiếc máy bay đã rơi. Tuy nhiên quan chức này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc chiếc máy bay hiện đang ở đâu và nguyên nhân nào đã gây ra vụ tai nạn.

Còn theo hãng tin Nga RT, chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống Niger. Báo Anh The Telegraph cho biết, kiểm soát không lưu nước Cộng hòa Niger đã nhận được tín hiệu cuối cùng của máy bay lúc 4h30' sáng giờ địa phương, nghĩa là máy bay đã đi vào không phận Niger. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Thời tiết xấu, máy bay phải chuyển hướng

Thông tin trước đó cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không Algeria, Air Algerie đã mất liên lạc sau khi cất cánh từ sân bay Ouagadougou, Burkina Faso khoảng 50 phút. Chiếc máy bay đang trên đường bay đến Alger. Số hiệu chuyến bay là AH 5017.

FlightRadar24, trang web chuyên theo dõi đường bay của các hãng hàng không trên thế giới, cho biết, theo lịch, chuyến bay AH5017 của Air Algeria bay với máy bay Boeing 737- 600 nhưng trên hệ thống của hãng này lại ghi chuyến bay mất tích là loại MD-83. Đây là chuyến bay duy nhất trong ngày hôm nay có hành trình từ Ouagadougou tới Algiers. Trên máy bay có 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn tin cho biết, liên lạc với AH5017 bị mất khi máy bay đang bay trên không phận Mali, hướng về biên giới Mali - Algeria. "Tổ bay được yêu cầu bay chuyển hướng do tầm nhìn bị hạn chế và tránh nguy cơ va chạm với một máy bay khác đang bay theo lộ trình Algiers - Bamako".

Sau đó, máy bay đã biến mất trên màn hình radar của kiểm soát không lưu.

Chuẩn tướng Koko Essien, người đứng đầu lực lượng Liên Hợp Quốc ở Mali cho biết khu vực máy bay mất tích rất rộng lớn và dân cư thưa thớt. Ông cũng cho biết thêm là thời tiết đêm qua rất xấu. Còn theo một nhà ngoại giao ở Bamako, thủ đô Mali, thì khu vực này vừa xảy ra một trận bão cát rất lớn.

Đường bay của AH5017 và vị trí máy bay bị mất liên lạc

Máy bay mất tích ở khu vực bất ổn

Khu vực phía bắc Mali hiện vẫn trong tình trạng bất ổn kéo dài. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Pháp yêu cầu không nêu tên cho biết hầu như không có khả năng các chiến binh ở Mali sở hữu vũ khí có thể bắn hạ máy bay. Quan chức này cho biết các lực lượng giao tranh ở đây chỉ có vũ khí vác vai, không thể bắn tới máy bay đang ở độ cao hành trình.

Hiện tại, giả thuyết được đặt ra nhiều nhất là máy bay rơi do thời tiết.

Chiếc máy bay được Air Algerie thuê ướt (thuê cả máy bay và phi hành đoàn) của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair. Đây là hãng được đánh giá có độ an toàn cao. Từ năm 1977 đến nay, Swiftair mới bị 5 vụ tai nạn. Hai trong số này khiến tổng cộng 8 người thiệt mạng.

Còn đối với Air Algerie, vụ tai nạn lớn gần đây nhất xảy ra năm 2003. Một chiếc máy bay của hãng này bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh, làm chết 102 người.

Đây là sự cố thứ 3 của hàng không thế giới trong vòng 1 tuần qua. Hôm thứ Năm tuần trước, 17/7, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn rơi ở Ukraine, khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.

Hôm qua, 23/7, một máy bay ATR72-500 mang số hiệu GE 222 của hãng hàng không TranAsia (Đài Loan) đã gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống một khu dân cư tại thành phố Penghu của đảo này. Cho đến nay, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã lên đến 48.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc chiếc máy bay của Algeria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại