Sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng sợ trong vụ rơi máy bay ở Đài Loan

Thảo Phương |

(Soha.vn) - Tính từ năm 2002, đã có 8 sự cố xảy ra với hãng hàng không TransAsia, trong đó có 2 vụ liên quan tới chiếc ATR, lần lượt vào các năm 1995 và 2002.

Chiếc máy bay ATR72-500 mang số hiệu GE 222 của hãng hàng không TranAsia (Đài Loan) đã gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống một khu dân cư tại thành phố Penghu của đảo này vào khoảng 5:35 phút chiều ngày 23/7 (giờ địa phương). Ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Như vậy, tính từ năm 1967 tới nay, vụ việc xảy ra ngày 23/7 là tai nạn máy bay thứ 12 tại thành phố này, khiến tổng số thương vong lên đến 289 người thiệt mạng hoặc mất tích. Mặc dù nguyên nhân không hề giống nhau, nhưng địa điểm thì có liên quan một cách trùng hợp đến sân bay Makung thuộc thành phố Penghu - tất cả 12 chuyến bay đều gặp nạn khi bay tới sân bay Makung.

Hiện tại, phần lớn ý kiến vẫn nghiêng về việc chiếc máy bay gặp nạn hôm 23/7 là do chịu ảnh hưởng từ cơn bão Matmo đang ập vào đảo này.

Theo báo cáo của Cục khí tượng trung ương Đài Loan, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khoảng 7 – 8 giờ, thời tiết khá xấu, mưa to kèm theo sấm chớp, gió mạnh cấp 8, khiến cho máy bay không thể cất cánh và hạ cánh đúng theo lịch trình ban đầu.

Một trong hai chiếc hộp đen cũng đã được tìm thấy và được đưa về cơ quan hữu quan để tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Danh sách 58 người những người bị nạn đã được công bố vào đêm qua, trong đó có 2 hành khách người Pháp. Tính đến 2:13 phút sáng 24/7 (theo giờ địa phương) , 36 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Xem thêm Video: Hiện trường tai nạn máy bay Đài Loan trên kênh CCTV

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại