Cảnh sát ném bé 7 tháng tuổi nứt xương sọ chỉ bị phạt giam 15 ngày

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Chính quyền tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tiến hành điều tra sau những chỉ trích mạnh mẽ về việc một cảnh sát khiến bé gái nứt xương sọ mà chỉ bị phạt giam 15 ngày.

	Nam cảnh sát Trung Quốc (ảnh minh hoạ).

Nam cảnh sát Trung Quốc (ảnh minh hoạ).

Tờ Sina dẫn lời các nguồn tin cho biết, Guo Zengxi, 50 tuổi, cảnh sát tại thành phố Linzhou (Hà Nam), chỉ bị xử lý nội bộ bằng cách tạm giam 15 ngày vì vi phạm kỉ luật cảnh sát. Ông này không bị cáo buộc tội danh nào, cũng không chịu thêm bất cứ hình phạt nào khác.

Theo lời kể của Li Qingfeng, bố của bé Yue Yue, vào ngày 20/7, hai vợ chồng cùng cô con gái 7 tháng tuổi đang ở một quán karaoke thì bất ngờ Guo, trong bộ thường phục, cùng 2 người nữa đi tới. "Họ có vẻ say. Bất ngờ, một người đàn ông cao lớn đi về phía tôi và chạm vào mặt, vào tay con tôi".

Rồi Guo giật Yue Yue từ tay anh Li, nhắc bổng bé lên cao quá đầu rồi thẳng tay ném xuống đất. Quá bất ngờ, vợ chồng anh Li đã không kịp phản ứng để ngăn chặn hành động này của Guo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Yue Yue đã được đưa tới bệnh viện và được điều trị đặc biệt. Trong khi đó, Guo cùng hai người bạn đã bị những người dân vây xung quanh, chờ cảnh sát tới.

Một vài nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhóm của Guo đã cãi vã trước đó với gia đình Li về chỗ đỗ xe.

Bé Yue Yue đã qua cơn nguy kịch, song các bác sĩ cho biết họ không thể nói chính xác được điều gì về việc liệu chấn thương ở đầu gây ảnh hưởng gì về sau hay không.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại