Cảnh sát phải cứu du khách TQ đại lục bị dân Hồng Kông "quây"

Hải Võ |

Một vụ hỗn loạn xảy ra tại Hồng Kông, khi một nhóm người biểu tình "quây" du khách Trung Quốc đại lục và tỏ thái độ khiêu khích. Cảnh sát đã phải có mặt bảo vệ các du khách này.

Tờ China Daily (Trung Quốc) đưa tin, tiếp sau hoạt động kháng nghị du khách và dân buôn Trung Quốc đại lục tại Hồng Kông hồi tuần trước, hôm qua (15/2), nhiều người dân đặc khu này lại tụ tập ở khu Sa Điền và "quây" các du khách đại lục.

China Daily cho hay, tình hình ở hiện trường vụ việc "rất hỗn loạn". Cảnh sát Hồng Kông đã phải dùng bình xịt hơi cay để trấn áp đám đông, đồng thời bắt giữ nhiều người.

Trên trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) đã xuất hiện hàng ngàn lượt bình luận của người dân Trung Quốc đại lục tỏ ra bất bình trước thái độ và cách ứng xử của những người biểu tình Hồng Kông.

"Một bộ phận người Hồng Kông lúc nào cũng tự cảm thấy bọn họ 'đẳng cấp' hơn người Trung Quốc đại lục" - một bình luận viết.

"Chính quyền Hồng Kông cần có biện pháp cứng rắn đối với tình trạng này" - một người khác viết.

Cũng có ý kiến cho rằng, mặc dù sự phồn thịnh của Hồng Kông "không thể tách rời sự ủng hộ của Trung Quốc", người tiêu dùng Trung Quốc đại lục là một phần quan trọng thúc đẩy kinh tế Hồng Kông phát triển, nhưng chính người dân đại lục "cũng nên nâng cao sự văn minh, tuân thủ các quy định của địa phương".

Du khách Trung Quốc bị dân Hồng Kông quây. Ảnh: QQ.

Du khách Trung Quốc đại lục bị dân Hồng Kông "quây". Ảnh: QQ.

Thái độ khiêu khích của người dân Hồng Kông đối với khách Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Thái độ khiêu khích của người dân Hồng Kông đối với khách Trung Quốc đại lục. Ảnh: QQ.

Những người biểu tình Hồng Kông hô khẩu hiệu đòi đuổi du khách Trung Quốc về nhà. Ảnh: QQ.

Những người biểu tình Hồng Kông hô khẩu hiệu đòi "đuổi du khách Trung Quốc đại lục về nhà". Ảnh: QQ.

Một người Hồng Kông giơ tấm biển Người Trung Quốc đại lục yêu nước thì hãy về đại lục mua sắm, đừng mua hàng hiệu ở Hồng Kông để trốn thuế. Ảnh: QQ.

Một người Hồng Kông giơ tấm biển "Người Trung Quốc đại lục yêu nước thì hãy về đại lục mua sắm, đừng mua hàng hiệu ở Hồng Kông để trốn thuế". Ảnh: QQ.

Cảnh sát Hồng Kông tạo tường người để cách ly các du khách Trung Quốc với những người biểu tình. Ảnh: QQ.

Cảnh sát Hồng Kông tạo "tường người" để cách ly các du khách Trung Quốc đại lục với những người biểu tình. Ảnh: QQ.

Ảnh: Phượng Hoàng.

Ảnh: Phượng Hoàng.

Một số người biểu tình xung đột với cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay và côn để kiềm chế đám đông đang kích động. Ảnh: QQ.

Một số người biểu tình xung đột với cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay và côn để kiềm chế đám đông đang kích động. Ảnh: QQ.

Theo China Daily, cảnh sát đã bắt giữ 3 người. Người đàn ông đeo kính này bị cáo buộc tấn công người thi hành công vụ. Ảnh: QQ.

Theo China Daily, cảnh sát đã bắt giữ 3 người. Người đàn ông đeo kính này bị cáo buộc "tấn công người thi hành công vụ". Ảnh: QQ.

Người biểu tình Hồng Kông ra dấu để tỏ thái độ kháng nghị đối với du khách Trung Quốc.

Người biểu tình Hồng Kông ra dấu để tỏ thái độ kháng nghị đối với du khách Trung Quốc đại lục. Ảnh: Phượng Hoàng.

Một người phụ nữ quan sát vụ hỗn loạn từ bên trong cửa hàng quần áo của mình. Ảnh: Phượng Hoàng.

Một người phụ nữ quan sát vụ hỗn loạn từ bên trong cửa hàng quần áo của mình. Ảnh: Phượng Hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại