Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ cư dân mạng vì kích động biểu tình

Sau khi bắt giữ một thanh niên vì “tham gia diễn đàn trên mạng kích động biểu tình", cảnh sát Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo nhằm vào các cư dân mạng, theo Channel News Asia.

Hồng Kông nóng bỏng trở lại vào cuối tuần Hồng Kông nóng bỏng trở lại vào cuối tuần

Các cuộc biểu tình một lần nữa lại nóng lên ở Hồng Kông vào sáng sớm thứ Bảy (18/10). Hàng nghìn người biểu tình đã đổ về khu trung tâm thương mại và nhà ở Mong Kok của thành phố.

Đại diện phía cảnh sát Steve Hui cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi vào ngày 18/10 vì “tham gia diễn đàn trên mạng kích động người khác biểu tình trái phép tại Mong Kok”.

Tuy nhiên sau đó, nam thanh niên kể trên được tại ngoại hầu tra.

Theo ông Hui, việc kích động người khác là “hành vi phạm tội rất nghiêm trọng”. Phía cảnh sát cũng cảnh báo sẽ tiến hành bắt giữ những cư dân mạng có hành vi tương tự.

Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), đây là vụ bắt giữ cư dân mạng đầu tiên kể từ khi biểu tình nổ ra ngày 28/9.

Cảnh sát cũng cảnh báo các bậc cha mẹ không mang theo con cái tham gia các cuộc biểu tình vì hành động như vậy có thể vi phạm pháp luật.

Cuộc đối thoại giữa chính quyền đặc khu và lãnh đạo biểu tình sẽ diễn ra vào ngày mai (21/10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại