Cảnh sát Campuchia đụng độ công nhân biểu tình

Ngày 27-12, cảnh sát Campuchia đụng độ với các công nhân may mặc biểu tình đòi hỏi mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn.

Theo hãng tin AFP, bạo lực xảy ra khi cảnh sát tìm cách chặn hàng nghìn người biểu tình ở một con đường tại ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Các công nhân đã ném đá vào cảnh sát và lực lượng an ninh đã bắn súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Cảnh sát cũng trấn áp người biểu tình bằng gậy. Một số người của cả hai bên đều đã bị thương. An ninh Campuchia khẳng định buộc phải hành động do các công nhân đập phá nhà máy. “Vì họ dùng bạo lực nên chúng tôi phải ngăn chặn” - người phát ngôn cảnh sát quân sự Kheng Tito cho biết.

“Nếu chúng tôi không bắn súng chỉ thiên, có thể họ đã phá hủy cả khu công nghiệp” - ông Kheng Tito nhấn mạnh.

Hồi đầu tuần, chính quyền Campuchia tuyên bố nâng mức lương tối thiểu hàng tháng của công nhân may mặc từ 80 USD lên 95 USD kể từ tháng 4-2014. Tuy nhiên các công nhân đòi mức lương 160 USD/tháng trong năm 2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại