Cảnh đổ nát bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria

Hiện phe nổi dậy tại Syria đang giành sự căm phẫn của mình về phía Nga cũng như Trung Quốc, sau khi những quốc gia này đã tích cực ủng hộ Damascus.

Thậm chí báo chí Trung Quốc còn dùng cụm từ “Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực tại Trung Đông“ để ám chỉ điều này khi vào ngày 30/9 vừa qua đại sứ quán nước này đã bất ngờ bị trúng đạn cối từ lực lượng chống chính phủ tại Syria.
Báo chí Trung Quốc không chỉ đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn tới vụ tấn công bất ngờ này mà còn đăng tải những hình ảnh thiệt hại của Đại sứ quán nước này sau khi bị tấn công bằng đạn súng cối.
Tờ CNJ của Trung Quốc đã thống kê những thiệt hại sau vụ việc Đại sứ quán nước này bị tấn công tại Syria, theo đó một quả đạn cối đã rơi trúng Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Damascus của Syria, làm hư hại đại sứ quán và làm bị thương một nhân viên Syria.
Về phần mình đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Đại sứ quán nước này vẫn tiếp tục hoạt động sau khi ổn định tình hình, được biết hiện Damascus đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại Đại sự quán của Nga và Trung Quốc sau những cuộc tấn công bất ngờ vào đây. Lực lượng nổi dậy cũng cho biết thêm sẽ có những cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào những khu vực này như một lời cảnh bảo cho chính quyền Nga và Trung Quốc đã có nhiều động thái tích cực giúp đỡ chính quyền của ông Assad.
Hình ảnh quả đạn súng cối được bắn vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria.
Quang cảnh hoang tàn bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc sau khi bị tấn công bất ngờ vào ngày 30/9. Đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Trước đây, phe nổi dậy Syria thường xuyên nã súng cối và rocket vào các khu vực ở thủ đô Damacus nhưng chưa lần nào Đại sứ quán Nga và Trung Quốc là mục tiêu tấn công. Nhưng mọi chuyện đã khác sau khi nhờ sự giúp đỡ của Nga và sự ủng hộ của Trung Quốc mà Mỹ và phương Tây đã không tiến hành một cuộc chiến chống lại Damascus điều mà lực lượng nổi dậy đang hết sức trông đợi.
Tờ chinamil đã lên tiếng phản đối những cuộc tấn công cày của lực lượng nổi dậy, đồng thời đề xuất Bắc Kinh nên cử một đội quân bảo an đến quốc gia này để bảo vệ những công dân Trung Quốc đang có mặt tại Syria đồng thời hỗ trợ quân đội chính phủ chống lại lực lượng nổi dậy.
Tuy nhiên, trước làn sóng tẩy chay Nga và Trung Quốc hiện đang phát triển tại Syria, việc Đại sứ quán hay bất kỳ những có sở nào có sự xuất hiện của Nga và Trung Quốc đều dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của quân nổi dậy, thậm chí còn có thông tin cho rằng, những tay súng trong lực lượng nổi dậy có mối quan hệ mật thiết với Al-Qaeda khẳng định, lực lượng khủng bố nguy hiểm nhất trên thế giới này đã liệt Trung Quốc vào danh sách các quốc gia cần phải có những cuộc tấn công phủ đầu trong thời gian tới.
Rõ ràng đây là những thông tin khiến Bắc Kinh sẽ phải đau đầu khi sự hiện diện của Trung Quốc tại Trung Đông đang cho thấy sự yếu thế của nước này về toàn cục. Ảnh cận sự đổ nát tại Đại sứ quán Trung Quốc sau cuộc tấn công bằng đạn súng cối của lực lượng nổi dậy.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại