Căng thẳng chính trị, công ty Nhật bỏ Trung Quốc tới Đông Nam Á

Đầu tư của Nhật Bản tại Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2013 đã sụt giảm 31% so với năm ngoái, chỉ còn 4,93 tỉ USD.

Theo thống kê của Tổ chức Thương mại Nước ngoài Nhật Bản thì mới đây, đầu tư của nước này tại Đông Nam Á đã tăng 55%, lên tới 10,29 tỉ USD trong sáu tháng đầu năm 2013 so với năm 2012. Trong khi đó, đầu tư của Nhật Bản tại Trung Quốc sụt giảm 31%, chỉ còn 4,93 tỉ USD.

Đầu tư của Nhật Bản tại Trung Quốc sụt giảm trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng chính trị giữa hai quốc gia. Xu thế này cho thấy Bắc Kinh có thể hứng chịu thiệt hại trong đợt sóng mới vươn rộng ra nước ngoài của các công ty Nhật Bản.

Ngoài ra, sự dịch chuyển này cũng phản ánh sự gia tăng chi phí lương bổng tại Trung Quốc. Thậm chí một số xí nghiệp Nhật Bản còn bày tỏ quan ngại về thái độ chống Nhật và nêu trường hợp bạo động của đám đông chống lại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc hồi năm ngoái, khi căng thẳng gia tăng liên quan tới một nhóm đảo không có người cư ngụ trên biển Hoa Đông.

Showa, một nhà sản xuất linh kiện có đại bản doanh tại Nhật Bản chuyên cung cấp hàng cho công ty như Toyota và Nintendo, tuyên bố những vụ việc như vậy đã khiến họ chọn một địa điểm ở bên ngoài thủ đô Bangkok của Thái Lan để đặt nhà máy đầu tiên của công ty ở nước ngoài, thay vì Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại