Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel chính thức chia tay Lầu Năm Góc

Hải Võ |

Tổng thống Obama đã chính thức tiễn ông Chuck Hagel rời khỏi cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 28/1.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, ngày 28/1, tại căn cứ quân sự Myer Henderson gần thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cử hành lễ tiễn Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel.

Ông Obama đã chấp nhận đơn xin từ chức của Bộ trưởng Hagel hôm 21/11/2014, đồng thời đề cử Thứ trưởng thường trực Bộ quốc phòng Mỹ Ashton Carter kế nhiệm vị trí của ông Hagel.

Nếu đề xuất trên được phê chuẩn, ông Carter sẽ trở thành Bộ trưởng quốc phòng thứ 4 của Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, sau các ông Robert Gates, Leon Panetta và Chuck Hagel.

Ông Chuck Hagel chính thức chia tay Lầu Năm Góc.

Ông Chuck Hagel chính thức chia tay Lầu Năm Góc.

Sau khi rời khỏi chính quyền của ông Obama, cả 2 Robert Gates và Leon Panetta đều công khai chê trách Nhà Trắng về vấn đề quản lý vi mô và sự can thiệp về chính trị trong những quyết định về chính sách.

Bản thân ông Hagel không phải không có những sự thất vọng về Nhà Trắng.

Theo AP, ông Hagel đã từng gửi thư cho Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice nói rằng, ông Obama cần phải có một cái nhìn rõ ràng hơn về cách tiếp cận của chính quyền đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Bức thư này sau đó đã khiến nhiều quan chức Nhà Trắng giận dữ.

Ông này cũng từng gay gắt chỉ trích chiến lược của Mỹ đối với IS.

Ông từng đề cập tới khả năng quân đội Mỹ sẽ viện trợ bộ binh tới Iraq hoặc Syria nhằm tiêu diệt IS, song Tổng thống Obama vẫn liên tục bác bỏ khả năng này.

Những bất đồng quan điểm của Hagel với các cố vấn quân sự của Tổng thống đã gay gắt tới mức, thậm chí ông gọi điện trực tiếp cho ông Obama để bày tỏ quan điểm của mình, chứ không phát biểu trong một số cuộc họp, vì cho rằng ý kiến của mình không được tôn trọng.

Ảnh: THX.

Ảnh: THX.

Ảnh: THX.

Ảnh: THX.

Ông Hagel là đời Bộ trưởng quốc phòng thứ 3 dưới thời Tổng thống Obama. Ảnh: THX.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại