Biển người biểu tình phong tỏa tòa nhà quốc hội Moldova

Ngày 21/1, các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục nổ ra tại trung tâm thủ đô Chisinau của Moldova.

Người biểu tình phong tỏa giao thông trên các trục đường chính, đòi Tổng thống, Thủ tướng từ chức và tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, hàng chục nghìn người đã phong tỏa tòa nhà Quốc hội Moldova.

Trên sân khấu do người biểu tình dựng lên trước cửa Quốc hội, các thủ lĩnh biểu tình thuộc đảng Xã hội (PSRM) và "Đảng Chúng ta" đã kêu gọi người dân xuống đường.

Cùng với số người từ các khu vực khác đổ về trung tâm, ước tính số người tham gia biểu tình lên tới hơn 10.000 người.

Cảnh sát đã được tăng cường tại các tòa nhà quốc hội và chính phủ. Đoàn người biểu tình còn diễu hành qua các đường phố chính Chisinau.

Trước đó, ngày 20/1, Quốc hội Moldova đã họp khẩn cấp để thông qua thành phần và chương trình hành động của chính phủ mà không có bất kỳ thảo luận nào.

Thủ tướng Pavel Filip đã phải công bố thành phần và chương trình hành động của Nội các tại giữa hội trường Quốc hội do diễn đàn trung tâm đã bị các nghị sĩ đảng Xã hội đối lập phong tỏa.

Các nghị sĩ này cho rằng nội các mới không hợp pháp và yêu cầu tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Được biết, sau khi Nội các mới bí mật tuyên thệ tại Dinh tổng thống, hàng nghìn người đã ngay lập tức biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội và đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và những người biểu tình cách xông vào tòa nhà.

Chủ tịch Quốc hội Moldova, Andrian Candu đã mời các thủ lĩnh biểu tình ngồi vào bàn đàm phán, song đề nghị này không được chấp nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại