Bị cấm vận, Triều Tiên 'quay sang' hợp tác với Iran

Thanh Tùng |

(Soha.vn) - Hai quốc gia đang phải hứng chịu chính sách cấm vận từ phương Tây sắp thiết lập mối quan hệ làm ăn mới.

Bộ trưởng Bộ dầu khí Iran, ông Rostam Qasemi cho biết Tehran và Bình Nhưỡng đang đàm phán về một thỏa thuận hợp tác, theo đó Iran sẽ nhập khẩu dầu vào Triều Tiên.

“Iran đã và sẽ tiếp tục thương lượng với phía Triều Tiên sau khi họ đề nghị được mua dầu từ chúng tôi. Iran không có vấn đề gì với việc bán dầu khí cho Triều Tiên vào thời điểm hiện tại”, ông Qasemi cho biết tại một hội chợ dầu khí quốc tế Tehran .

Ngài bộ trưởng thừa nhận rằng Iran đang cảm thấy sức nặng từ chính sách cấm vận áp đặt lên quốc gia này bởi các nước phương Tây, tuy nhiên điều đó sẽ không ngăn cản Iran xuất khẩu dầu “tới bất kỳ quốc gia nào, tới bất kỳ khu vực nào trên hành tinh”.


	Triều Tiên và Iran sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới

Triều Tiên và Iran sẽ bắt đầu một mối quan hệ làm ăn mới

Một phái đoàn của Triều Tiên đang có mặt tại Tehran để tham dự hội chợ, và một thỏa thuận hợp tác giữa hai nước sẽ càng thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia cùng đang có căng thẳng ngoại giao với Mỹ và phương Tây do những chương trình hạt nhân mà họ theo đuổi.

Vào tháng 9/2012, Iran và Triều Tiên đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học & công nghệ. Sau gần một thập kỷ Hoa Kỳ ra sức cô lập hai nước trên trường quốc tế, điều đó dường như càng thúc đẩy Iran và Triều Tiên lại gần nhau hơn. 

Theo lời của một quan chức Iran từng nói, họ “cùng một chiến tuyến” trong cuộc chiến về ngoại giao và quân sự với Mỹ và phương Tây.

Năm ngoái, để gia tăng sức ép buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân, Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành lệnh cấm vận kinh tế và dầu khí với Iran. 

Theo Cục thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, lệnh cấm vận đã khiến lượng dầu khí xuất khẩu trong năm 2012 của Iran sụt giảm chưa từng thấy. Tuy nhiên, Iran tuyên bố rằng bất chấp lệnh cấm vận kinh tế, họ đã, đang và sẽ cải thiện ngành công nghiệp dầu khí bằng việc mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Press TV đầu tuần này, ông Qasemi đã cho biết: “Nếu các nước châu Âu không mua dầu của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cấm vận họ. Iran có những khách hàng khác, và trên thực tế có hơn 60 nước trên thế giới hiện nay đang tiêu thụ các sản phẩm dầu khí của Iran ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại