Báo TQ: TPP là "NATO kinh tế", sẽ tạo ra cục diện toàn cầu mới

Hải Võ |

Báo chí Trung Quốc đã gọi Hiệp định TPP vừa được kí kết là "NATO kinh tế" và đánh giá hiệp định thương mại này sẽ tạo ra cục diện toàn cầu mới cũng như đối trọng với Trung Quốc.

Sau khi 12 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đạt được thỏa thuận cơ bản về Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đánh giá "TPP sẽ cung cấp một sân chơi cạnh tranh công bằng cho nông dân, chủ nông trường và các nhà chế tạo của Mỹ".

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) cho biết, Hiệp định TPP được ký kết đồng nghĩa với một cộng đồng kinh tế chiếm 40% tỷ trọng kinh tế toàn cầu chuẩn bị ra đời. Trang này cũng gọi TPP là "NATO kinh tế".

Tuy nhiên, chuyên trang về tài chính Wallstreetcn (Trung Quốc) khẳng định 40% tỷ trọng kinh tế toàn cầu mà 12 nước thành viên TPP chiếm lĩnh "không bao gồm Trung Quốc - một trong những quốc gia mậu dịch quan trọng nhất".

Chủ tịch TT Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan Hệ Quốc Tế
Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Trường
Đó (gọi TPP là "NATO kinh tế") là cách nhìn nhận có phần cay cú của Trung Quốc. NATO là một tổ chức quân sự, còn TPP là một hiệp định kinh tế. So sánh như vậy là khập khiễng. Với TPP, Mỹ đã chiếm thế thượng phong đối với Trung Quốc về mặt kinh tế. “Liên minh kinh tế” này rất có lợi cho các nước thành viên nhưng không hề đe dọa ai. Chính Trung Quốc cũng có thể tham gia nhưng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ chứ không phải nước này "thích làm gì thì làm" như khi họ tham gia WTO.

Theo Wallstreetcn, Tổng thống Obama cũng tuyên bố "không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc của kinh tế toàn cầu". Trung Quốc không nhận được lời mời và cũng không đề nghị tham gia vào TPP.

Báo chí Trung Quốc gọi việc 12 nước đạt được thỏa thuận TPP là "sự thành hình của tiêu chuẩn tự do mậu dịch mới do Mỹ đứng đầu", đồng thời là "nhóm kinh tế" đối trọng với chiến lược "một vành đai, một con đường" mà Bắc Kinh đang theo đuổi.

Phượng Hoàng bình luận, TPP đàm phán thành công sẽ tạo thành một cục diện toàn cầu mới.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc
Tân Hoa Xã
Hội nghị Bộ trưởng đàm phán TPP nhiều lần kéo dài, một mặt phán ánh những phân cực nghiêm trọng còn tồn tại giữa các nước thành viên, mặc khác thể hiện quyết tâm chính trị nhằm đạt được đột phá của Mỹ.

Wallstreetcn cho rằng, dù Bộ trưởng các nước thành viên đã ký kết hiệp định cơ bản, nhưng hiệp định chính thức vẫn cần phải đợi sự phê chuẩn từ lãnh đạo cao nhất của các nước.

Trang này đánh giá, ông Obama sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc giành được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ tại cuộc bỏ phiếu vào năm tới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tỏ rõ thái độ phản đối TPP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại