Báo Nga: Putin nghi Thổ Nhĩ Kỳ muốn "liếm một bộ phận của Mỹ"

My Lan |

Trong cuộc họp báo thường niên ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ nghi ngờ rằng, có thể Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là nhằm làm hài lòng Mỹ.

Hãng tin Nga Sputnik đưa tin, trả lời câu hỏi của nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ về "bên thứ ba" tồn tại căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin mỉa mai:

"Anh hỏi, có thể ở đấy có một bên thứ ba nào đó? Tôi hiểu ý anh. Chúng tôi không biết về điều đó. Nhưng nếu một người nào đó trong giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ quyết định liếm vào một bộ phận của Mỹ, tôi không biết, họ làm như vậy là đúng hay không".

"Tôi không biết, người Mỹ có cần điều đó hay không".

Tổng thống Nga không loại trừ khả năng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có một thoả thuận ở cấp độ nào đó rằng, "chúng tôi bắn rơi máy bay Nga, còn anh cứ nhắm mắt lại. Chúng tôi sẽ vào lãnh thổ Iraq và chiếm một phần của nước này".

Tuy nhiên, theo ông, dù thế nào thì việc đó cũng đặt tất cả mọi người vào một "tình huống khó khăn".

Cũng trong cuộc họp báo thường niên, ông Putin tố hành động bắn hạ máy bay của giới cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ là "hành động thù địch", và rồi sau đó lại "nấp sau lưng NATO".

Ông này khẳng định: "Liệu có phải họ nghĩ rằng gây ra chuyện này thì chúng tôi sẽ phải rút khỏi khu vực đó hay không? Tất nhiên là không. Nga không phải là một nước như vậy".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại