Báo Iran: Arab Saudi chuẩn bị không kích nhằm vào Syria từ Thổ

Hoà Bình |

Theo Press TV, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 25/2 cho biết, 30 sỹ quan của Arab Saudi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên 2 chiếc máy bay vận tải chiến thuật C-130.

Trang Press TV của Iran đưa tin cho biết, sau khi điều quân bị đến căn cứ trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nay, các máy bay chiến đấu của Không quân Arab Saudi đang chuẩn bị để phát động các chiến dịch oanh kích đầu tiên trên lãnh thổ Syria.

Theo Press TV, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 25/2 cho biết, 30 sỹ quan của Arab Saudi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên 2 chiếc máy bay vận tải chiến thuật C-130.

Số sỹ quan không quân Arab Saudi đã tập trung tại căn cứ quân sự Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 ngày.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cũng công khai phán đoán rằng các nhân sự của quân đội Arab Saudi đang chuẩn bị việc triển khai thêm máy bay chiến đấu dự kiến sẽ hạ cánh ở Thổ Nhĩ Kỳ vài giờ tới và số máy bay này sẽ tham gia các chiến dịch tấn công trên lãnh thổ Syria.

Hôm 25/2, Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng ông mong đợi các chiến đấu cơ của Arab Saudi sẽ tham gia vào chiến dịch tấn công khủng bố IS ở Syria sẽ xuất hiện tại căn cứ Incirlik trong ngày hôm nay 26/2, tuy nhiên, thực tế các máy bay chiến đấu của Arab Saudi đã xuất hiện ở đây cách đó 1 ngày.

Báo Iran cho rằng, mặc dù giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi còn có rất nhiều khác biệt về các vấn đề ở Trung Đông nhưng cả hai nước này đều có một mục tiêu chung hiện nay là lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng đã tuyên bố về các kế hoạch tiềm năng trong đó chỉ dấu cho thấy họ sẵn sàng đưa bộ binh đến Syria dưới vỏ bọc chống khủng bố IS.

Tuy nhiên, Riyadh và Ankara gần đây liên tục bị cáo buộc đã hỗ trợ các nhóm phiến quân hồi giáo cực đoan ở Syria thông qua việc cung cấp tiền, vũ khí và trợ giúp huấn luyện.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại