Báo Anh: Ả Rập Saudi chặt đầu 1 phụ nữ ngay giữa Thánh địa Mecca

Hải Võ |

Chính quyền Ả Rập Saudi đã chặt đầu công khai một phụ nữ ngay tại Thánh địa Mecca hôm 12/1 vừa qua. Đoạn video hành hình đã bị gỡ khỏi Youtube vì "quá sốc và ghê rợn".

Tờ The Independent (Anh) hôm 16/1 đưa tin, một người phụ nữ đã bị chặt đầu công khai tại Thánh địa Mecca của Ả Rập Saudi hôm 12/1 vừa qua, làm dấy lên những tranh cãi về sự tàn bạo của hình phạt này.

Laila Bint Abdul Muttalib Basim, một phụ nữ Myanmar sinh sống ở A Rập Saudi, đã bị hành quyết bằng gươm hôm thứ Hai vừa qua, sau khi bị kéo đi trên đường phố bởi 4 sĩ quan cảnh sát - The Independent cho hay.

Người phụ nữ này đã bị kết tội bạo hành và sát hại cô con gái 7 tuổi của mình.

Đoạn phim về cuộc hành hình được thực hiện bởi Middle East Eye (MEE) - một hãng thông tấn độc lập, cho thấy "đao phủ" phải dùng tới 3 nhát cắt để hoàn thành cuộc hành hình, trong khi cô Laila kêu lên rằng "Tôi không giết. Tôi không giết".

Đoạn phim hành hình đã gây nên cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội, khi nhiều người tỏ ra nghi ngờ về phán quyết của chính quyền, bởi người phụ nữ đã liên tục kêu oan cho tới lúc chết.

Video trên đã bị xóa khỏi trang Youtube bởi nội dung "gây sốc và ghê rợn".

Theo Sputnik, các nhà hoạt động nhân quyền Ả Rập Saudi nói rằng người phụ nữ đã không được tiêm thuốc giảm đau trước vụ hành hình, và giải thích rằng nhà chức trách "muốn cô ấy phải chịu đau đớn tối đa".

Nhà hoạt động Ả Rập Mohammed al-Saeedi nói với MEE - "Chính quyền có 2 hình thức chặt đầu.

Một là có sử dụng thuốc tê để giảm đau, và cách thứ hai là không sử dụng.

Laila Bint Abdul Muttalib Basim đã bị hành quyết theo cách thứ hai. Họ muốn cô ấy phải chịu nhiều đau đớn hơn".

Một blogger giấu tên viết - "Một người có tội cũng sẽ bị dằn vặt bởi lương tâm khi bị hành hình, và kết luận tốt nhất cho sự chính xác của hình phạt chính là việc người đó thú nhận tội lỗi của mình.

Việc người phụ nữ liên tục khẳng định mình vô tội 'còn hơn cả một dấu hiệu' cho thấy chúng ta phải xem xét lại việc cô ấy đã thú tội ra sao, và các tài liệu để kết tội cô ấy như thế nào".

Theo The Independent, Bộ nội vụ Ả Rập Saudi đã ra một thông báo cho biết, nước này tin rằng bản án nói trên là phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tội ác.

Chính quyền Ả Rập Saudi đã chặt đầu tổng cộng 87 người trong năm 2014 và 78 người năm 2013 - The Independent cho hay.

Cô Laila là người thứ 9 bị hành hình bằng gươm kể từ đầu năm 2015.

Adam Coogle - một nhà nghiên cứu Trung Đông - tiết lộ rằng 43% số người bị chặt đầu trong năm 2014 là người nước ngoài, trong đó có 2 phụ nữ.

Trong khi đó, ông al-Saeedi nhấn mạnh rằng chính quyền gia tăng số vụ hành quyết công khai nhằm mục đích thể hiện sức mạnh của Vương quốc.

"Trước kia, các vụ hành quyết thường diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố.

Nhưng từ đầu năm 2014, người ta tiến hành chặt đầu ở khắp mọi nơi" - al-Saeedi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại