Nga chưa cần tính sổ, Ukraine đã ngắc ngoải

Anh Tú |

Chính sách bao vây trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với nước Nga trong khủng hoảng Ukraine đã khiến kinh tế Nga rơi vào tình trạng khó khăn. Giờ Nga sẽ giáng một phần gánh nặng lên đôi vai của Kiev và đẩy Ukraine vào thế khó. Nhưng ngay khi Nga chưa cần tính sổ, Ukraine đã ngắc ngoải.

Sau cuộc họp 4 bên cấp ngoại trưởng thất bại, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết sẽ "sớm" quyết định món nợ trái phiếu 3 tỉ USD mà Ukraine vay của Nga.

Hồi cuối năm ngoái, khi Ukraine dưới quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych gặp khủng hoảng kinh tế đã được Nga hỗ trợ bằng 3 tỉ USD trái phiếu.

Nga khi mua không có chủ định sẽ phải đòi sớm nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Quả thật, Nga lúc này cần ngoại tệ để giải quyết khó khăn trong nước nhưng Kiev thì không có tiền.

Đáng ra, trái phiếu này sẽ được trả trong khoảng thời gian lâu hơn.

Nhưng giờ, Nga nói rằng họ có các quyền yêu cầu trả nợ ngay lập tức vì tổng nợ của Ukraine đã tăng trên 60% tổng sản phẩm trong nước, vi phạm mức quy định trong giao ước mà hai bên đã ký trước đây.

Sở dĩ có chuyện này là do năng lực sản xuất kinh tế của Ukraine bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua.

Miền đất trù phú miền đông với các mỏ khoáng sản đang chiến tranh nên không khai thác được gì. Mỏ vàng du lịch Crimea giờ cũng đổi chủ.

Trong khi đó, sản xuất sang thị trường chính là Nga cũng đình đốn vì khủng hoảng.

Khi sản lượng kinh tế sụt giảm thì tổng nợ của họ vượt qua mốc 60% cũng là dễ hiểu.

"Chúng tôi không muốn đẩy nền kinh tế Ukraine vào khó khăn", Thủ tướng Dimitry Medvedev nói.

"Tuy nhiên, nợ thì phải trả, cả chính phủ cũng như các công ty".

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 10.1 và Andrey Bokarev, trợ lý của ông Siluanov hôm 27.12 cũng đã nói với Ukraine điều tương tự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng nói ông không muốn dùng các biện pháp kinh tế để trả đũa Kiev để đẩy Ukraine vào thế bất ổn.

“Nga không bao giờ muốn Ukraine khủng hoảng”, ông Putin khẳng định.

Tuy nhiên, khi phương Tây đẩy Nga vào thế chân tường thì buộc Nga phải đi thu hồi món nợ cũ với Ukraine.

Đó không phải là trả đũa vì nếu muốn cho Ukraine sụp hẳn thì Nga có thể đòi luôn cả món tiền nợ khí đốt mà Ukraine vay chưa trả hết cũng hàng tỷ USD.

Chỉ có điều, khi Nga chưa tính sổ thì Ukraine đã ngắc ngoải.

Từ một năm qua, đồng Hyvnia (Hy) đã mất một nửa giá so với đồng USD và riêng từ tháng 11 vừa qua, một USD ăn từ 12 Hy đã tăng thành ăn gần 16 Hy.

Nền kinh tế Ukraine vốn có rễ bám từ Nga bao đời thật sự đang ngắc ngoải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại