Bắn nhau ác liệt, quân đội Ukraine thâm nhập Luhansk

Ngày 19-8, quân đội Ukraine đã đọ súng dữ dội với lực lượng ly khai và tiến sâu vào thành phố Luhansk - đại bản doanh của lực lượng ly khai.

Theo BBC, các nhân chứng cho biết xe tăng và binh sĩ Ukraine đã xuất hiện trên đường phố trung tâm Luhansk, thủ phủ vùng Luhansk. Hội đồng An ninh quốc phòng Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã “giải phóng” một quận ở Luhansk.

Tuy nhiên giao tranh giữa lực lượng Ukraine và quân ly khai vẫn đang diễn ra ác liệt ở trung tâm thành phố. Phóng viên Reuters tận mắt chứng kiến một nhóm binh sĩ Ukraine đọ súng dữ dội với năm hoặc sáu tay súng ly khai ở giữa trung tâm thành phố.

Giới quan sát đánh giá phong tỏa được Luhansk một bước đột phá quan trọng của quân đội Ukraine sau bốn tháng giao tranh dằng dai ở miền đông.

Một người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và 28 bị thương trong 24 giờ qua. Ở vùng Donetsk, các nhà báo quốc tế mô tả lực lượng hai bên tiếp tục nã đạn pháo dữ dội vào nhau.

Mới đây, chính quyền Kiev và Matxcơva cùng xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko sẽ đàm phán trực diện lần đầu tiên trong ba tháng qua trong cuộc họp ở Minsk với các quan chức Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 26-8.

Trước đó ba ngày Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thăm Kiev để thảo luận với giới lãnh đạo Ukraine. Các quan chức Kiev mô tả đã có thể hi vọng về một lộ trình hòa bình ở miền đông sau bốn tháng giao tranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại