Baghdad tức giận vì bất ngờ được Thổ Nhĩ Kỳ "giúp" chống IS

My Lan |

Hơn 100 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới Iraq, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lính Iraq tại khu vực gần phía bắc thành phố Mosul, theo một nguồn tin an ninh của Reuters.

"Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tới khu vực Mosul Bashiqa . Đây là một phần của hoạt động diễn tập huấn luyện thường xuyên. Một tiểu đoàn đã vào bên trong khu vực này", một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho Reuters biết hôm 4/12.

Tuy nhiên, nguồn tin này không nói chính xác số lượng binh sĩ được triển khai, song tiết lộ rằng xe bọc thép cũng đã được đưa tới tới đây và rằng, liên minh các quốc gia chống IS cũng đã biết việc này.

Đoạn video do tờ báo thân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Yeni Safak đăng tải cũng cho thấy hình ảnh các đoàn xe tải chở xe bọc thép chuyển bánh trong đêm để tới Iraq.

Một quan chức cấp cao thuộc lực lượng quân đội người Kurd tại Bashiqa xác nhận, lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tới trị của họ đêm ngày 3/12.

Thành phố Mosul, với hơn 1 triệu dân, đã bị IS kiểm soát từ tháng 6/2014, tuy nhiên, các chiến dịch nhằm giành lại thành phố này của lực lượng quân đội Iraq đã nhiều lần bị trì hoãn bởi các cuộc chiến ở những khu vực khác.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Thổ Nhĩ Kỳ lại cho biết, các binh sĩ nước này được triển khai tới Iraq để đào tạo cho lực lượng chiến binh Peshmerga người Kurd. "Đây là một phần trong cuộc chiến chống IS".

Thổ Nhĩ Kỳ vốn có mối quan hệ thân thiết với khu tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq, dù rằng trong con mắt của nước này, lực lượng người Kurd tại Syria là những kẻ khủng bố.

Văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng xác nhận việc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào lãnh thổ nước này tại khu vực gần Mosul mà không có sự đề nghị hay cho phép từ chính quyền Banghdad.

Tuyên bố từ văn phòng truyền thông của Thủ tướng Iraq coi đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng lãnh thổ Iraq. Chính quyền Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng quan hệ láng giềng tốt và rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Iraq".

Bộ Ngoại giao Iraq gọi đây là hành động "xâm nhập", đồng thời thẳng thừng sự phản đối tất cả hoạt động quân sự đơn phương, không phối hợp với chính quyền liên bang.

Hồi đầu tuần, Mỹ cũng cho biết nước này đang triển khai thêm lính đặc nhiệm tới Iraq để tiến hành các cuộc tấn công IS ở Iraq và Syria.

Khi đó, Thủ tướng Iraq đã tuyên bố hoan nghênh bất cứ sự hỗ trợ nào từ nước ngoài, song khẳng định việc triển khai các lực lượng đặc nhiệm tới bất cứ nơi nào ở Iraq cũng cần phải được sự chấp thuận của chính phủ.

Ông Abadi cũng nhắc lại quan điểm rằng, việc triển khai các binh sĩ nước ngoài trên bộ ở Iraq là không cần thiết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại