Lý do Anh bất ngờ rút khỏi liên minh quân sự tấn công Syria

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Nghị viện Anh hôm 29/8 đã phủ quyết kế hoạch tấn công quân sự vào Syria chỉ một ngày sau khi Thủ tướng David Cameron kêu gọi biểu quyết về vấn đề can thiệp vào Syria.

	Thủ tướng Anh David Cameron

Thủ tướng Anh David Cameron

Với 285 phiếu chống , 272 phiêu thuận, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này sẽ không tham gia vào kế hoạch tấn công quân sự vào Syria. Theo ông, Nghị viện Anh không muốn có một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria để trừng phạt việc sử dụng vũ khí hóa học và ông sẽ không đi ngược lại mong muốn của Nghị viện.

"Tôi tin chắc rằng cần phải có phản ứng mạnh mẽ đối với việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng tôi cũng tin vào việc tôn trọng quyết định này".

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, Thủ tướng Anh bày tỏ sự thất vọng vì quyết định này, song ông vẫn khẳng định: "Đã rõ ràng rằng, chúng ta (nước Anh) sẽ không tham dự cuộc tấn công quân sự nào - điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không tham gia việc lên kế hoạch hay bất cứ cuộc thảo luận nào".

Các thành viên Nghị viện yêu cầu phải có bằng chứng rõ ràng về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Rõ ràng, ký ức về cuộc chiến Iraq, nơi Anh đã mất 179 quân nhân trong 8 năm và gánh lấy tai tiếng bẽ bàng vì liên minh quân sự không tìm thấy dấu vết vũ khí hủy diệt hàng loạt như cái cớ ban đầu họ sử dụng để tấn công đất nước này, vẫn còn rất rõ ràng và ám ảnh người Anh.

Trong bài phát biểu của mình sau khi đưa ra quyết định rút lui khỏi kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria, Thủ tướng Anh David Cameron cũng cho biết "Tôi luôn suy nghĩ về những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trước đây, đặc biệt là những mối quan ngại sâu sắc của người Anh do những sai lầm trong cuộc chiến Iraq".

Về phần mình, phát ngôn viên Nhà Trắng Caitlin Hayden cho biết, "Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tham vấn chính phủ Anh - một trong những người bạn và đồng minh thân cận nhất".

Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận họ thiếu bằng chứng quyết định về việc ông Assad ra lệnh tiến hành cuộc tấn công bằng khí độc nhằm vào người dân Syria hôm 21/8. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn cho rằng chính lực lượng quân chính phủ đã tiến hành cuộc tấn công này, và dù thế nào đi nữa, Tổng thống Assad vẫn phải có trách nhiệm.

Trong khi đó, một số đồng minh của Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng việc tiến hành can thiệp quân sự vào Syria mà không được sự cho phép của Hội đồng bảo an LHQ sẽ khiến cho tình hình trở nên xấu hơn.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại