Ảnh: 500.000 người Philippines hoảng sợ tránh siêu bão Hagupit

Phạm Khánh |

Theo Reuters, hôm 5/12, khoảng 500.000 người ở miền Trung Philippines đã sơ tán để tránh siêu bão Hagupit. Đây được xem là một trong những cuộc di tản lớn nhất trong thời bình.

Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Philippines (PAGASA), mặc dù Hagupit có suy yếu đi một chút sau khi khuấy đảo qua Thái Bình Dương nhưng vẫn có thể gây tổn thất nặng nề khi tới miền Trung Philippines vào ngày hôm nay (6/12).

Dự báo, Hagupit sẽ tấn công vào cả thành phố Tacloban, nơi siêu bão Hải Yến đã giết chết hàng nghìn người cách đây mới hơn một năm.

Theo dự báo, bão Hagupit sẽ quét qua miền Trung Philippines.

Hãng hàng không Philippines Airlines và Cebu Pacific đã hoãn hơn 150 chuyến bay tới miền Trung và miền Nam Philippines trong hai ngày (5 và 6/12).

Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng cho dừng mọi hoạt động đi lại trên biển.

Bộ trưởng Bộ Phát triển và An sinh Xã hội Corazon Soliman thông báo: “Hơn 100.000 gia đình đã tới các trung tâm sơ tán. Nhân số đó với 5 (số người trung bình trong mỗi gia đình), thì hiện có 500.000 người đã đi sơ tán.

Siêu bão Hagupit cũng có thể sẽ tấn công cả các đảo phía đông Samar và Leyte, nơi vẫn chưa phục hồi sau bão Haiyan.

Reuters dẫn lời một người dân địa phương có tên Teresita Aban cho hay: “Tôi rất lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi đã sẵn sàng nhưng vẫn rất sợ. Chúng tôi vẫn chưa sửa xong nhà. Vậy mà lại sắp có một cơn bão khác.

Bên trong một trung tâm sơ tán ở thành phố Surigao, miền nam Philippines hôm 5/12.

Những người đang trú ẩn tại một nhà thờ Công giáo.

Người dân địa phương không khỏi lo lắng trong khi đang chờ nhận hàng cứu trợ.

Một gia đình đang nấu cơm bên ngoài một trung tâm sơ tán.

Gió mạnh từ bão Hagupit thổi cong một biển quảng cáo ở thành phố Cavite hôm 5/12.

Các cửa hàng ở trung tâm thành phố Tacloban đóng cửa hôm 5/12.

Các ngư dân Philippines đã về bờ và đang cột chặt con thuyền của họ trước tin bão.

Một người phụ nữ đang cầu nguyện trong một nhà thờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại